Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (9 đến 15/10)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/10/2017 | 5:59:08 PM

YênBái - YBĐT - Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề các địa phương phía Tây của tỉnh / Lãnh đạo Đảng, Chính phủ động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ / Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp khách quốc tế/ Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở, giai đoạn 2011 - 2016... là những thông tin đáng chú ý.


>> Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề các địa phương phía Tây của tỉnh

Mưa lũ nghiêm trọng diễn ra trong ngày 10 và 11 tháng 10 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong đó, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu là 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của trận lũ lịch sử được coi là lớn nhất từ trước đến nay. Thống kê đến ngày 14/10, toàn tỉnh có 28 người chết và mất tích; 1.778 nhà bị thiệt hại, trong đó 78 nhà bị sập; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị phá hủy… Thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại lên tới trên 500 tỷ đồng. 


Cầu Ngòi Thia bị lũ phá hủy một trụ cầu, sập 2 nhịp, cuốn trôi một số người, trong đó có nhà báo Đinh Hữu Dư- phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ mất mát với bà Hoàng Thị Nghiên - bản Loọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, hộ đơn thân bị lũ cuốn sạch nhà và tài sản.

Nhiều ngày qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chia sẻ mất mát với người dân và chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương vùng trọng điểm lũ.


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Nghĩa Lộ.

>> Lãnh đạo Đảng, Chính phủ động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã trực tiếp đến hiện trường động viên người dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngày 14/10, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Trạm Tấu.


Đồng chí Trần Quốc Vượng trao quà động viên người dân cố gắng vượt lên mất mát, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp thị sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thị xã Nghĩa Lộ.


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra thực địa tại hiện trường các khu vực bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

>> Các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ người dân vùng lũ 

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các huyện thị miền Tây của tỉnh và hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, các tấm lòng hảo tâm đã hướng về vùng lũ để động viên, san sẻ những khó khăn với đồng bào vùng lũ. Bộ Công an hỗ trợ 450 triệu đồng; cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và nhiều đơn vị đã tổ chức quyên góp ủng hộ vùng lũ.


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh cùng cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai.


Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.


Chiều tối ngày 9/10, đất đá trên ta luy dương ở khu vực ghi phía nam ga Lâm Giang (địa phận huyện Văn Yên) sạt xuống khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông cả đường bộ và đường sắt qua địa bàn. Sau 4 ngày nỗ lực, đường sắt đã bước đầu thông tuyến, đảm bảo hành trình cho các chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai và ngược lại.


Đường sắt số 1 tuyến Hà Nội - Lào Cai đoạn qua xã Lâm Giang, Văn Yên được thông tuyến lúc 3 giờ 40 phút sáng 13/10. 

>> Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp khách quốc tế

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp đoàn công tác tỉnh Viêng Chăn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Sing Khăm Không Sạ Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn làm trưởng đoàn sang thăm tỉnh Yên Bái. 


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái (phải) tặng bức tranh ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho đồng chí Sing Khăm Không Sạ văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn.

UBND tỉnh Yên Bái làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn CAV Srl và các doanh nghiệp tỉnh Massa - Carrara (Cộng hòa Italia) do Hiệp sỹ Vinchensi Rag.Andrea dẫn đầu để thảo luận về việc xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai tỉnh trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá và các lĩnh vực đầu tư khác. 


Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện đoàn công tác của Tập đoàn CAV Srl cùng các doanh nghiệp tỉnh Massa - Carrara ký biên bản ghi nhớ tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác.

>> Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận và công tác nội chính những tháng cuối năm

Trong các ngày 10 và 11/10, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  chủ trì Hội nghị Giao ban công tác dân vận  và Hội nghị Giao ban công tác nội chính sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. 

>> Tham gia ý kiến vào Quy hoạch không gian thị xã Nghĩa Lộ và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái

Đầu tuần qua, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức góp ý cho Đồ án điều chỉnh quy hoạch không gian thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đây là việc làm cần thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa, trung tâm thương mại - du lịch khu vực phía Tây của tỉnh và cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử ngày 11/10 sẽ đặt ra cho thị xã Nghĩa Lộ không ít khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu.


Đơn vị tư vấn trình bày Đồ án quy hoạch không gian đô thị thị xã Nghĩa Lộ.

Các ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến tham gia Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến năm 2035 đã quan tâm đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần có phương án đặt trạm biến áp sao cho phù hợp với quy hoạch của các địa phương, bố trí địa điểm lắp đặt trạm hợp lý, tránh tình trạng giải quyết liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị bổ sung tuyến 35kV lộ 377 từ 110kV Yên Bái 2 vượt sông cấp điện cho Khu công nghiệp Minh Quân; khu vực nút giao IC12 tại xã Bảo Hưng và Minh Quân, Giới Phiên, Phúc Lộc…


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu tại Hội nghị.


Chiều 9/10, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo truyền thông về lợi ích của quản lý và phát triển rừng bền vững, chứng chỉ rừng, thương hiệu sản phẩm nông lâm nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) năm 2017.


Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.


Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh  tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái từ ngày 24 - 26/10 với sự tham gia của 234 đại biểu chính thức. 


Quang cảnh buổi gặp mặt. 

>> Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở, giai đoạn 2011 - 2016

Hiện, toàn tỉnh có 1.073 người cao tuổi (NCT) là đảng viên đang trực tiếp làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ Đảng; 7.288 hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; hàng trăm hội viên là trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ nhân dân. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực Tây Bắc, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 37 NCT tiêu biểu cơ sở, giai đoạn 2011 - 2016.


Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011 – 2016.

YBĐT

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục