Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 2:02:30 PM

Sáng 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (LHQ) và có bài phát biểu chào mừng.

Sự kiện do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức nhân dịp 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977 - 2017).

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan, đông đảo đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức của LHQ và quốc tế tại Hà Nội.

Trong bài phát biểu chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ khi ra đời năm 1945, LHQ - tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh, đã luôn đi đầu trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy hợp tác phát triển, bảo đảm quyền con người... Các chương trình hành động lớn của LHQ đã và đang tạo thành khuôn khổ và định hướng chủ yếu cho hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà LHQ và cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam trong suốt 4 thập kỷ qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đối ngoại đa phương, tăng cường hợp tác hiệu quả với LHQ luôn là ưu tiên hàng đầụ trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam cam kết tiếp tục đảm nhiệm tốt trách nhiệm là thành viên các cơ quan của LHQ mở rộng hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO); nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững, Thỏa thụận COP21 về ứng phó với biến đổi khí hậu và mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn LHQ, các đối tác phát triển và bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ Việt Nam để thực hiện thắng lợi sự nghiệp Đổi mới, phát triển bền vững, thịnh vượng cho mọi người dân.

Nhân buổi lễ này, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng nhân dân và Chính phủ Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Thông điệp nhấn mạnh, nhờ những nỗ lực trong công cuộc "Đổi mới", Việt Nam đã chứng kiến hơn 2 thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh và ngày nay được cộng đồng quốc tế nhắc đến như một ví dụ thành công về phát triển; là quốc gia tiên phong với nhiều sáng tạo về Thống nhất Hành động và cũng là quốc gia có "Ngôi nhà Xanh chung LHQ. Tổng Thư ký LHQ António Guterres hoan nghênh cam kết của Việt Nam trong Hợp tác Nam-Nam và việc Việt Nam tham gia nhiều hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres khẳng định LHQ cam kết tiếp tục hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, tôn trọng và thực thi các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và đảm bảo an sinh xã hội để không một ai bị bỏ lại phía sau hay tái nghèo.

Tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam LHQ trong 40 năm qua; hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong việc đạt được hầu hết các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) trước năm 2015 và tin tưởng với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và với kinh nghiệm trong thực hiện MDGs, Việt Nam sẽ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) với những kết quả lớn hơn.

Ông Kamal Malhotra khẳng định các tổ chức của LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các thách thức thông qua cung cấp tư vấn chính sách cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và bài học quốc tế, cung cấp chuyên môn cho Việt Nam nhằm đóng góp thực hiện các giải pháp sáng tạo và khả khi hướng đến hoàn thành Chương trình nghị sự 2030.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Kamal Malhotra đã cắt băng khai trương Triển lãm ảnh về 40 năm quan hệ Việt Nam – LHQ.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục