Yên Bái tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/11/2017 | 11:47:40 AM


YBĐT – Sáng 9/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.


Dự lễ tổng kết có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Dương Văn Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc thi "Tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” được triển khai lần thứ 2 tại tỉnh Yên Bái đã thu hút gần 35 nghìn bài dự thi của các cá nhân, tập thể tham gia với nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh như cán bộ, công chức, cựu chiến binh, hưu trí, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân… 



Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Bình - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh .


Hầu hết các bài dự thi đều trả lời đúng trọng tâm 14 chuyên đề mà Ban tổ chức cuộc thi đã yêu cầu. Hàng trăm bài dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức. Ngoài phần nội dung chính, người tham dự cuộc thi đã dày công sưu tầm, tìm hiểu nhiều kiến thức, tư liệu lịch sử quý giá, tranh, ảnh minh hoạ sinh động, phương pháp tiếp cận sáng tạo, độc đáo và bày tỏ tâm huyết của mình khi tham dự cuộc thi đầy ý nghĩa và bổ ích này. 



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các thí sinh.




Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng Biên tập Báo Yên Bái và đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trao giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt giải.

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 18 giải chính thức cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải tập thể có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập thể có số lượng người tham gia nhiều nhất; người cao tuổi nhất, người ít tuổi nhất tham gia Cuộc thi. 

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” là dịp để tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đã dày công nghiên cứu, tìm tòi để có những tác phẩm xuất sắc nhất tham gia dự thi. Qua đó thiết thực hưởng ứng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quân hệ ngoại giao (1962- 2017) và 40 năm Ngày ký Hiệu ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước (1977- 2017). 



Ban tổ chức cùng các thí sinh đạt giải.

Cùng với đó, Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của cả hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và tình hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly nói riêng.

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Thu Trang – Quyết Thắng


Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục