Phó chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Minh An

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/11/2017 | 12:59:50 PM

YênBái - YBĐT- Hòa chung không khí của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng 18/11, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và chung vui ngày hội với người dân thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Thôn Khe Phưa có 86 hộ với 345 khẩu, chủ yếu là người Dao sinh sống. Được tuyên truyền vận động, thời gian qua, đồng bào trong thôn đã có nhiều cố gắng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật để thâm canh lúa, chăn nuôi gia súc gia cầm, chăm sóc 23 ha cây ăn quả, 16 ha chè để nâng cao thu nhập. 



Phó chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh trao quà của tỉnh cho hộ gia đình tiêu biểu.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn giảm còn 51%, đã có gần 30 hộ trong thôn có nhà kiên cố và bán kiên cố, gia đình nào cũng có ti vi, xe máy. Tất cả trẻ trong độ tuổi được đến trường, 100% người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. 

Năm 2017, thôn có 57 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 50 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Tổng kết phong trào thi đua nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 10 hộ tiêu biểu của thôn đã được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực.

Trao quà của tỉnh cho thôn Khe Phưa và phát biểu chia vui với đồng bào, Phó Chủ tịch HĐND Triệu Tiến Thịnh đã nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết với các phong trào ở cơ sở. Đồng chí đề nghị bà con suy nghĩ, học hỏi cách thức sản xuất, làm ăn thật tốt, để có thu nhập cao, làm giàu cho gia đình và phát triển kinh tế ở địa phương. 

Đồng chí mong rằng, các gia đình cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào; đoàn kết để dẹp bỏ các hủ tục, tệ nạn, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu cùng cả xã Minh An phát triển, giàu đẹp và bình yên.



Đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy trao quà của huyện cho khu dân cư Khe Phưa.



Đồng chí Vũ Xuân Hợi - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao quà cho khu dân cư Khe Phưa.


Quang Tuấn

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục