Đoàn công tác của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/4/2018 | 11:08:49 AM

YênBái -

YBĐT - Sáng 16/4, đoàn công tác của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Ohi Toshiaki cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA, Văn phòng JICA Nhật Bản làm trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh nhân chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái. 


Tiếp và chào đón đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã cảm ơn sự giúp đỡ của Nhật Bản trong những năm vừa qua. Đồng chí cũng giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Yên Bái tới đoàn công tác Nhật Bản. 


Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà lưu niệm của UBND tỉnh cho ông Ohi Toshiaki - cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA.

Đồng chí cho rằng, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện các dự án về phát triển sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm cho hội viên phụ nữ trong tỉnh. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái vươn lên, góp phần làm cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển. 



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội LHPN tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Thay mặt đoàn công tác, ông Ohi Toshiaki  - cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn. 

Bày tỏ vui mừng trước kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được, ông cho biết, các tình nguyện viên sẽ sẵn sàng giúp đỡ giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái vươn lên phát triển kinh tế. 

Được biết, trong 3 ngày 16 - 18/4, đoàn công tác của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản có các chương trình làm việc với Hội LHPN tỉnh, đi thăm quan thực địa tại xã Cường Thịnh (Trấn Yên), tham dự các hoạt động của các cơ sở hội để tìm hiểu địa bàn hoạt động của tình nguyện viên trong thời gian tới. 

Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục