Phụ nữ huyện Trấn Yên khéo dân vận bằng những việc làm thiết thực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/5/2018 | 8:07:30 AM

YBĐT - Quán triệt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), lồng ghép với Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã khơi dậy nhiều phong trào thu hút sự tham gia đóng góp tích cực của 16.497 hội viên hiện đang sinh hoạt ở 192 chi hội.

Hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc thu hoạch lúa mùa.
Hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc thu hoạch lúa mùa.

 Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh hội và Thường trực Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 25 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo hội phụ nữ các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt phương châm "Hiến công, hiến trí và hiến đất”.
 
Kết quả, đã vận động được trên 10.000 hội viên phụ nữ đóng góp trên 2 tỷ đồng và 20.800 công lao động; trong đó, 215 hộ hội viên hiến được trên 100.000 m2 đất mở đường, làm nhà văn hóa.
 
Điển hình như: chị Vũ Thị Mau, Phạm Thị Sửu, Phạm Thị Lê ở xã Hưng Thịnh; chị Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Nụ ở xã Vân Hội. Với sự tham gia tích cực của các cấp hội và hội viên, năm 2017, Trấn Yên đã có 10  xã đạt chuẩn nông thôn mới; Hội Phụ nữ huyện được công nhận là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong Phong trào Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nhằm giúp chị em vươn lên trong cuộc sống, Hội Phụ nữ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện duy trì tốt hoạt động ủy thác vốn vay tại cơ sở. Hiện tại, Hội Phụ nữ đang quản lý 98 tổ vay vốn - tiết kiệm với 3.120 thành viên, dư nợ trên 94 tỷ đồng... 

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chương trình thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại 22 cơ sở Hội theo tinh thần Nghị định số 55.
 
Cùng với đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và người dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của huyện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất kinh doanh. 

Vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trồng dâu nuôi tằm, diện tích dâu toàn huyện là 344 ha, trồng mới và chăm sóc 3.000 ha tre măng Bát độ, phát triển cây ăn quả có múi… cho năng suất sản lượng cao.
 
Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động được 19 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình chăn nuôi đại gia súc với quy mô 10 con/hộ; đồng thời, hướng dẫn kiến thức, tạo cơ hội để chị em tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, vươn lên làm giàu.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thú ý cho trên 600 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm đạt năng suất chất lượng cao, góp phần bảo vệ môi trường.
 
Thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, các cơ sở Hội đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và phụ nữ có con dưới 16 tuổi về các kiến thức kỹ năng làm cha mẹ, kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; duy trì và thành lập 28 câu lạc bộ với 840 thành viên như Câu lạc bộ nuôi dạy con tốt từ 0-8 tuổi, Câu lạc bộ dinh dưỡng, Câu lạc bộ phòng chống mua bán người, Câu lạc bộ "5 không 3 sạch”, Câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS...
 
Thông qua đó, chị em được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi  trong toàn huyện xuống còn 15%.
 
Hàng năm, Hội chỉ đạo các cấp hội phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, các gia đình phụ nữ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; thăm hỏi gia đình hội viên có cha già mẹ héo, hội viên ốm đau, hoạn nạn. 

Phong trào phụ nữ giúp nhau có địa chỉ được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả, đã vận động chị em giúp nhau được 25.650.000 đồng, 1.365 kg thóc giống, 2.027 công lao động...

Thực hiện Nghị quyết 25 gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Trấn Yên có 200 mô hình Chi hội phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường tại 22 xã, thị trấn; có 166 nhà sạch vườn đẹp, trong đó 50 nhà đã được gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp”; toàn huyện hiện có 60 "Đoạn đường phụ nữ tự quản” trồng hoa, điển hình là xã Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Minh Tiến, Y Can.

Lê Phiên

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục