Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/6/2018 | 1:55:08 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 7/6, UBND tỉnh Yên Bái có buổi làm việc đoàn công tác của các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải, xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh.


Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Bn Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện phía nhà đầu tư Hàn Quốc, bà Heather Hur - Chủ tịch Tập đoàn PT YDM , một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc chuyên đầu tư vào lĩnh vực môi trường cho hay: Yên Bái là tỉnh giàu tiềm năng, nguồn tài nguyên phong phú, các hạng mục kêu gọi đầu tư tương đối lớn và bài bản. Với mong muốn hợp tác trong lĩnh vực môi trường theo hình thức BOT, qua nắm bắt và tìm hiểu biết tỉnh Yên Bái đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại địa bàn, trong đó có những khu, cụm công nghiệp,thêm vào đó tốc độ đô thị hóa nhanh khó tránh khỏi ô nhiễm môi trường đất, nước, hạn chế đếm phát triển du lịch sinh thái.



Các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn được tìm hiểu về việc xử lý nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy trước khi xả ra môi trường.

Vì vậy, phía doanh nghiệp mong muốn được tìm hiểu về xử lý nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy trước khi xả ra môi trường. Từ đó sẽ đầu tư những thiết bị công nghệ tiên tiến để xử lý các chất thải rác thải, nước thải, đảm bảo tiêu chuẩn để thải ra môi trường, cân bằng sinh thái giữa việc phát triển công nghiệp và tốc độ đô thị hóa hiện nay. 

Qua trao đổi, lãnh đạo một số sở, ngành cũng đã cung cấp những thông tin về thực trạng việc xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Theo đó, mặc dù thời tỉnh đã và đang xúc tiến với tỉnh Val de Marne của Cộng hòa Pháp xúc tiến việc quy hoạch hệ thống xử lý môi trường, nhưng chưa có doanh nghiệp, nguồn lực nào đầu tư vào lĩnh vực này.



Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cảm ơn các nhà đầu tư đã đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; đồng thời khẳng định tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mời gọi và thu hút các nhà đầu tư và lần này có doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực hoàn toàn mới là đầu tư vào xử lý môi trường, đây sẽ là cơ hội mở ra sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc vớiYên Bái đối với lĩnh vực mà tỉnh đã và đang có nhu cầu đầu tư để Yên Bái sẽ là điểm đến hấp dẫn, thân thiện bởi môi trường sinh thái xanh, sạnh, đẹp.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin và đi khảo sát thực tế về thực trạng nước thải, rác thải, hình thức xử lý nước thải, xả thải; tìm hiểu về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam liên quan đến môi trường; đồng thời hy vọng ý tưởng và kế hoạch sơ bộ về lĩnh vực môi trường này sẽ thành công nếu được đầu tư tại Yên Bái.

Sau khi làm việc với UBND tỉnh, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đi tham quan, khảo sát để nắm tình hình thực địa tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

                                                                                                                             Đức Toàn - Hoài Văn   

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục