Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại vào thị trường Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/8/2018 | 5:33:19 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 8/8, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư vào thị trường Liên bang Nga.

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga
Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải, Ngoại vụ và Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo chương trình công tác, 10h30' sáng ngày 08/8 (giờ Matxcơva), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Tham tán, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên bang Nga; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống đã thông tin với Đại sứ quán về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản. 

Qua nhiều năm phát triển, tỉnh Yên Bái đã hình thành được một số vùng nguyên liệu nông lâm sản. Diện tích rừng sản xuất trên 290.000ha, vùng sắn 14.844 ha, chè 9.600ha, quế trên 63.000 ha. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông lâm sản. Yên Bái cũng hình thành các vùng trồng cây đặc sản như vùng bưởi Đại Minh, nếp Tú Lệ, chè cổ thụ Suối Giàng… Tiềm năng khoáng sản của Yên Bái khá phong phú và có khả năng khai thác, chế biến công nghiệp như quặng sắt, cao lanh, Graphit, nhất là đá vôi trắng có trữ lượng lớn, hàng tỷ mét khối. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã khắc phục mọi khó khăn, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và ban hành chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung đầu tư hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến, đào tạo lao động lành nghề, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thu hút đầu tư phát triển. 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẽ giúp đỡ tỉnh Yên Bái giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh đến các doanh nghiệp Nga nhằm xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư các mặt hàng thế mạnh của tỉnh vào thị trường Nga và đẩy mạnh phát triển du lịch giữa hai nước. 



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga bức tranh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - một sản phẩm du lịch nổi tiếng của tỉnh Yên Bái

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Tham tán, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông tin với đoàn về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian qua. Hai nước luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt nhằm thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và giáo dục; đẩy mạnh hoạt động đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dầu khí giữa hai nước. 

Tham tán Nguyễn Thị Quỳnh Mai khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẽ là cầu nối giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái như: quế, chè, sản phẩm gỗ rừng trồng đến các doanh nghiệp Nga, thị trường Liên bang Nga và các nước Đông Âu, đẩy mạnh giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh Yên Bái đến thị trường Nga. 

YBĐT

Các tin khác
Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục