Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới làm việc tại Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/9/2018 | 10:05:58 AM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái, ngày 22/9, đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Dự án lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại huyện Mù Cang Chải.

Đoàn công tác thăm một hộ gia đình trong Dự án lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại xã Mồ Dề, Mù Cang Chải.
Đoàn công tác thăm một hộ gia đình trong Dự án lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại xã Mồ Dề, Mù Cang Chải.


Tiếp và làm việc với đoàn có đồng Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Dự án lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở khu vực miền núi phía Bắc tại huyện Mù Cang Chải được triển khai tại 6 xã: Khao Mang, Lao Chải, Mồ Dề, La Pán Tẩn, Púng Luông và Nậm Khắt với hàng ngàn lượt hộ dân trực tiếp tham gia. 

Dự án gồm các hợp phần cùng nhiều cấp độ với các tiểu dự án sinh kế như: trồng rau dinh dưỡng và ủ phân hữu cơ, hoạt động canh tác lúa theo phương pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (SRI), trồng đậu tương trên đất nương đồi, chăn nuôi gà theo phương pháp cải tiến. 

Các hộ tham gia Dự án, ngoài việc tập huấn kiến thức chăn nuôi trồng trọt còn được hỗ trợ cây, con, hạt giống, phân bón, thuốc phòng trừ dịch bệnh. 

Đến nay, Dự án mới triển khai gần 1 năm nhưng đã thu được nhiều kết quả tích cực, người dân đã ý thức được phương pháp cải thiện tình trạng trẻ em dinh dưỡng bằng việc chăm sóc nuôi dưỡng bằng sữa mẹ kết hợp với thực hiện khẩu phần dinh dưỡng và theo dõi bằng biểu đồ phát triển. 

Sau khi đi kiểm thực tế việc triển khai các hợp phần sinh kế chăn nuôi, trồng trọt, ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam mong muốn, dự án này tiếp tục triển khai tốt hơn để mang lại thành công ở nhiều cấp độ khác nhau, trọng tâm là cải thiện căn bản tình trạng dinh dưỡng trẻ em vùng cao. Để Dự án thành công và mở rộng quy mô lớn hơn nữa cần phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính vì thế, WB cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các hợp phần hoạt động đạt hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của WB đã hỗ trợ để thực hiện Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế, chính quyền địa phương từ huyện xuống xã, thôn, bản và Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam trong việc triển khai Dự án. 

Đồng chí cho biết: Từ thành công của Dự án, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương khác tổ chức thực hiện ở nhiều cấp độ lớn hơn. Tỉnh sẽ lồng ghép các nguồn lực, chương trình, dự án để tiếp tục cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại các huyện vùng cao. 
Hùng Cường

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục