Yên Bái: Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, đợt I năm 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/10/2018 | 11:03:15 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 13/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức sơ kết, trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, đợt I năm 2018.


Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và tác giả đạt giải.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10.

Sau 10 tháng phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, Ban tổ chức đã nhận được gần 150 tác phẩm tham dự gửi về Hội Nhà báo tỉnh. Qua sơ loại, Ban giám khảo chọn đưa vào chấm 126 tác phẩm, trong đó có 85 tác phẩm báo viết, 15 tác phẩm phát thanh và 25 tác phẩm truyền hình. 

33 tác phẩm được trao giải đã tuyên truyền về những gương sáng, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận được giới thiệu tới công chúng. 

Các tác phẩm đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về dân vận và công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng. 

Ban tổ chức đã trao 3 giải A cho các tác phẩm: Loạt bài "Đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Bái” của tác giả Thanh Hương (Báo Yên Bái); "Dân vận khéo - Cường Thịnh đã thành công trong xây dựng nông thôn mới” của nhóm tác giả Bích Thu - Tuấn Anh (Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái); tác phẩm "Đóng góp của người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái” của nhóm tác giả Ngọc Sơn - Hữu Minh (Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái).



Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả.



Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả.

Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải B, 9 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã biểu dương và chúc mừng các tác giả đạt giải cuộc thi. Đồng thời, khẳng định công tác dân vận có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình mới. 

Năm 2018, được chọn là "Năm dân vận chính quyền" - là dịp để các cấp chính quyền cùng chung tay chung sức thực hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng. Do vậy, đồng chí yêu cầu chính quyền trước hết phải lắng nghe, tiếp thu và thấu hiểu ý kiến của người dân để kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị, từ đó xây dựng chính quyền liêm chính, hành động hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. 

Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc thi lần này là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền rộng rãi về công tác dân vận, góp phần thúc đẩy công tác dân vận trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tích cực. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục phát động và tổ chức các cuộc thi sâu rộng hơn, mở rộng đối tượng trên các lĩnh vực để các nhà báo, các cơ quan báo chí thâm nhập sâu hơn vào đời sống xã hội. 

Trong đó, ưu tiên vào các vấn đề trọng tâm như: tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; những mô hình thay đổi thói quen, tập quán canh tác lạc hậu chuyển sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở vùng sâu, vùng xa; tạo giá trị gia tăng chuỗi sản phẩm; giữ gìn bản sắc văn hóa các đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch như du lịch cộng đồng. 

Cùng với đó, tiếp tục biểu dương, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo trong công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 - 2020, đợt 2 năm 2019.

Thanh Chi - Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục