Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà thăm và chúc tết Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/1/2019 | 9:35:17 AM

YênBái - YBĐT - Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 30/1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc tết cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy.

Chia vui với cán bộ, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đơn vị sau hơn 10 năm thành lập vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính  - ngân sách. 

Đơn vị cũng tích cực tham gia giúp đỡ, quyên góp ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2018. Trong dịp Tết này, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII cũng đã tặng 100 suất quà dành cho các hộ gia đình nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai của tỉnh đón tết. 



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc tết và tặng quà 
 cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Kiểm toán Nhà nước Khu  vực VII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt cán bộ, công chức, đồng chí Lê Đức Luận - Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo.

Mạnh Cường

Tags Phạm Thị Thanh Trà Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục