Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự sinh hoạt chi bộ và kiểm tra tiến độ một số công trình tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/8/2019 | 11:29:31 AM

YênBái - Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình công tác, sáng 10/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã thăm và dự sinh hoạt tại Chi bộ bản Lao Chải, xã Lao Chải; tham gia các hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân"; kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng một số công trình; thị sát công tác lập quy hoạch “Dự án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng thị trấn Mù Cang Chải".

Tới dự sinh hoạt tại Chi bộ bản Lao Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ đã đạt được, nhất là hàng năm đã chỉ đạo nhân dân duy trì gieo cấy 78 ha lúa hai vụ, chăm sóc tốt 48 ha cây sơn tra; triển khai bài bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đã cụ thể hóa Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và các kế hoạch của huyện, xã đến tận các hộ dân, tạo sự lan tỏa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ bản Lao Chải 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương tinh thần của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy chế sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm tiên phong của đảng viên, người đứng đầu, luôn nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chủ động lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hướng dẫn người dân trong bản các phương thức làm ăn, nhất là thay đổi nhận thức, hành vi trong tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vệ sinh môi trường sống, nâng cao trình độ dân trí…



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Chi bộ bản Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Chi bộ bản Lao Chải tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, các đảng viên trong Chi bộ phải là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước để người dân học tập và noi theo. Trước mắt, Chi bộ phải tập trung các giải pháp, huy động nội lực để tập trung xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, sớm hoàn thành các chỉ tiêu mà Chi bộ đã đề ra trong năm 2019; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa mới, vận động đồng bào không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mông.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Trà cùng nhân dân trồng cây trong "Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

Sau khi  buổi dự sinh hoạt tại Chi bộ bản Lao Chải, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác của tỉnh đã tham gia cùng bà con xã Lao Chải trồng cây trong "Ngày cuối tuần cùng dân” - được huyện Mù Cang Chải phát động, đã và đang được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng quà động viên cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã Lao Chải
 
Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao ý nghĩa, hiệu quả mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” của huyện Mù Cang Chải, nhất là thông qua các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, trồng cây xanh; tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị; định hướng các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương… sẽ góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.



Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đi thị sát công tác lập quy hoạch "Dự án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng thị trấn Mù Cang Chải" để phục vụ phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội” (ảnh trên); tiến độ khắc phục, sửa chữa sân vận động huyện - công trình đã bị thiệt hại nặng sau trận lũ lịch sử tròn hai năm trước (tháng 8//2017); kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Lao Chải.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Tags Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra xã Lao Chải Mù Cang Chải

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục