Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố 2, phường Đồng Tâm

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/11/2019 | 9:36:14 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, sáng 16/11, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chi ủy, các chi hội đoàn thể của tổ dân phố 2 làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới sâu rộng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy Yên Bái; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ dân phố đã thành lập và ra mắt 2 mô hình tổ tự quản đi vào hoạt động hiệu quả. 



Một tiết mục văn nghệ của nhân dân Tổ dân phố số 2 biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Năm 2019, tổ dân phố 2 đã đạt Tổ dân phố văn hóa; 254/259 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; gia đình học tập đạt 98,1%; nhân dân trong tổ thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang. Tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên và trong năm 2019 không còn hộ nghèo, hộ có điều kiện kinh tế ổn định đạt trên 85%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, địa bàn tổ không để xảy ra tội phạm hình sự, hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động đạo trái phép.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố số 2 nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.
 


Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng tổ dân phố số 2.

Phát biểu chia vui với bà con tổ dân phố 2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tổ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban chi ủy, Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố số 2 đã chuẩn bị chu đáo, công phu, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết trong khu dân cư. 

Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, tổ dân phố số 2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã trao quà của tỉnh cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của phường Đồng Tâm (ảnh trên). 

Đức Toàn – Quyết Thắng.

Tags Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống Đại đoàn kết Đồng Tâm

Các tin khác
Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục