Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2020 | 9:08:00 AM

YênBái - Chiều 31/3, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Yên Bái đã đi nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã Mường Lai và Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên.

Đồng chí Giàng A Tông cùng đoàn công tác đi cơ sở nắm bắt tình hình chống dịch Covid-19 tại xã Mường Lai.
Đồng chí Giàng A Tông cùng đoàn công tác đi cơ sở nắm bắt tình hình chống dịch Covid-19 tại xã Mường Lai.

Theo báo cáo, đến nay, 2 xã Mường Lai và Vĩnh Lạc đã có những chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống của nhân dân được cải thiện. 

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua nắm tình hình cho thấy, các xã đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đã thành lập đội phản ứng nhanh và các tổ, đội phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các thôn bản, trường học, UBND xã, trạm y tế; phát tờ rơi, treo pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực đông dân cư… 

Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư và các tổ tự quản đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động, nhắc nhở người dân bình tĩnh, chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang, ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống nhân dân; rà soát, nắm bắt kịp thời những công dân đi từ nơi khác trở về địa phương.

Tại các nơi đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể 2 xã trong việc phát triển kinh tế -  xã hội, xóa đói giảm nghèo cũng như chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19.   

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, các xã sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, cần tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thông tin, tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch.

Khắc Điệp (Trung tâm TT-VH Lục Yên)

Tags MTTQ tỉnh Yên Bái Giàng A Tông Lục Yên Mường Lai Vĩnh Lạc

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục