Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trần Công Ứng làm việc với Đảng bộ huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 2:40:10 PM

YênBái - Ngày 29/10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Công Ứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại huyện Mù Cang Chải .

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng tỏi tại xã Nậm Khắt.
Đoàn công tác tham quan mô hình trồng tỏi tại xã Nậm Khắt.

Cùng đi có đồng chí Lương Văn Thức - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện uỷ Mù Cang Chải đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định 30 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm... 

Thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh uỷ, dự ước đến 31/10/2020, Mù Cang Chải có 23/26 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó 15 chỉ tiêu đạt và vượt, 3 chỉ tiêu đánh giá trong quý 4/2020. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tính đến tháng 10 đạt trên 87% kế hoạch, thu ngân sách 110 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch tỉnh giao. 

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, qua đánh giá, huyện có 948/744 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 127%; tạo việc làm mới cho trên 1.000 lao động; phát triển mới 2 mô hình du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn OCOP. Đến nay, huyện có xã Nậm Khắt đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2020, xã La Pán Tẩn đạt 12 tiêu chí, xã Chế Cu Nha đạt 11 tiêu chí và 3 xã đạt 10 tiêu chí...

Tuy nhiên, huyện cũng còn một số khó khăn trong công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; huyện còn thiếu 97 giáo viên mầm non, 62 giáo viên cấp THCS, hệ thống trường học còn thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhất là các trường bán trú; nông dân còn thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất phát triển kinh tế...

Phát biểu kết luận làm việc, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động 190 của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị Huyện uỷ Mù Cang Chải tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với quyết tâm chính trị cao nhất; gắn thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh uỷ và nghị quyết đại hội Đảng các cấp với các nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong Chương trình hành động 190 của Tỉnh uỷ; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm; tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án...

Đồng thời cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 



Đồng chí Trần Công Ứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận buổi làm việc. 

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ cũng đã đi kiểm tra thực tế tại Đảng bộ xã Púng Luông và tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao trồng hoa hồng, trồng tỏi, trồng thử nghiệm cây nghệ tây tại xã Nậm Khắt.

A Mua

Tags Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trần Công Ứng làm việc Đảng bộ huyện Mù Cang Chải

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục