Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2021 | 11:06:05 AM

YênBái - Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa quân đội và công an năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu yên Bái.

Thượng tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về phối hợp giữa hai Bộ. Lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân đã hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những điểm còn tồn tại hạn chế, đồng thời kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP trong thời gian tới với tinh thần trách nhiệm cao.

Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 2 và Đảng ủy Bộ công an, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Nổi bật trong năm, hai bên đã trao đổi và xác minh gần 1.500 thông tin về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; phối hợp xử lý bắt giữ 2 vụ buôn lậu, 4 đối tượng phạm tội ma tuy,  phát hiện 42 vụ, 82 trường hợp xuất cảnh trái phép; phối hợp vận động kiểm soát  trên 1.700 chốt, tổ đội phòng chống dịch Covid- 19; xây dựng 47 kế hoạch đấu tranh  phòng chống tội phạm và phương án, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nưóc và của tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh Vũ

Tags Bộ Quốc phòng Bộ Công an phối hợp Nghị định số 03/2019/NĐ-CP

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục