Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/1/2021 | 7:35:02 PM

Chiều 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất  sắc.
Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng nhiều khó khăn khác, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của nhân dân, thành phố Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đã đề ra. 

Trong năm, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 540 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 3.918 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt trên 2.838 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ khác đạt trên 13.517 tỷ đồng; giá trị thu hoạch trên 1ha diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng.

Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 80 triệu USD, phần thành phố quản lý đạt trên 42 triệu USD. Doanh thu từ du lịch đạt 36 tỷ đồng với trên 60.000 lượt du khách đến thành phố. Thu ngân sách Nhà nước đạt 612 tỷ đồng... 

Về công tác xây dựng cơ bản, trong năm thành phố đã triển khai 69 công trình và đã có 52 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 15 công trình đang thi công; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và có 3 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; thành lập mới 126 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 141 tổ hợp tác, thu hút 4 dự án vào Cụm Công nghiệp Âu Lâu..


Đảng bộ thành phố khen thưởng 37 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Thành phố giải quyết việc làm cho 3.660 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 0,89%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt trên 96%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa đạt 92%; duy trì 15/15 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; bình quân thu nhập đầu người đạt trên 75 triệu đồng.

Năm 2020, thành phố có 71 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 9 học sinh đạt giải Toán châu Á, 16 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua tờ trình về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tờ trình về sửa đổi, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX; tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX...
 
Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung của Đảng bộ thành phố. 

Đồng chí yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở, các phòng, ban đơn vị, đoàn thể thành phố và các địa phương tiếp tục đoàn kết, tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021, trước mắt tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo về phòng chống dịch Covid-19, quốc phòng, an ninh để nhân dân đón tết Tân Sửu 2021, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

Dịp này, Đảng bộ thành phố đã khen thưởng 37 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

A Mua

Tags Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục