Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và trưởng ngành của tỉnh các thời kỳ đã nghỉ hưu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/1/2021 | 12:45:51 PM

YênBái - Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, sáng 23/1, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh đã nghỉ hưu của tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh tới các đại biểu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí khẳng định, mặc dù bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid -19, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá, đạt 5,41% (cao gấp 1,86 lần tốc độ tăng GDP của cả nước, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc); riêng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,62%, thuộc nhóm các tỉnh tăng cao nhất trong khu vực và cả nước. 



Quang cảnh buổi gặp mặt

Nhiều chỉ tiêu rất khó thực hiện do chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid- 19 đã có sự phục hồi, bứt phá vào quý III và quý IV, nhất là dịch vụ du lịch. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán, đạt gần 3.600 tỷ đồng, vượt 42,5% dự toán Trung ương giao, vượt 8,8% dự toán HĐND tỉnh giao, là một trong 3 tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao.... 

Từ những kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hộỉ” theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chúc mừng, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Theo đó, với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả’, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 18 thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 với mục tiêu phấn đấu cao (tốc độ tăng GRDP đạt 7,3%, thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng, có thêm ít nhất 10 xã về đích nông thôn mới...). 

Để có được kết quả đó, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã bày tỏ lòng tri ân và ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, trưởng ngành qua các thời kỳ đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái; luôn đồng hành, dành sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm quý báu với sự nghiệp cách mạng của quê hương Yên Bái. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Hòa chung quyết tâm chính trị và khí thế vươn lên của toàn Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh qua các thời kỳ, với kinh nghiệm công tác cùng sự tâm huyết và trách nhiệm với quê hương Yên Bái sẽ tiếp tục đóng góp, tham gia ý kiến, hiến kế cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. 

Nhân dịp năm mới 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, chúc toàn thể gia đình các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! 


Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, trưởng ngành của tỉnh qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Thay mặt các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Ý - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Vân – nguyên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn tình cảm chân thành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Các đồng chí khẳng định, dù đã nghỉ hưu song sẽ luôn ý thức, tiếp tục giữ vững tinh thần nêu gương, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi sinh sống, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện.

Đức Toàn

Tags Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt nguyên Thường trực Tỉnh ủy trưởng ngành

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục