Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/7/2021 | 8:18:49 AM

YênBái - Sáng nay - 4/7, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã khai mạc. Kỳ họp này sẽ bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND, các ủy viên UBND tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh – Phó ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các cơ quan, ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành của tỉnh và 56 đại biểu vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.



Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII cho biết, Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, Kỳ họp sẽ tiến hành trình tự, thủ tục theo luật định để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND; các Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; xem xét, thông qua thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Vũ Quỳnh Khánh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho biết: Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ; thành công của kỳ họp là tiền đề đảm bảo cho thành công của hoạt động toàn khóa của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng đảm nhận những trọng trách quan trọng của HĐND, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021–2026 và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh, 298 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.639 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 được cử tri tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn đều là những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; chúc các đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, bản lĩnh,trí tuệ, tâm huyết, gương mẫu, tận tụy, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng mà cử tri đã lựa chọn, trao gửi.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX

Đồng chí đề nghị tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận giữa "ý Đảng - lòng dân”, để thống nhất cao, bầu đắc cử các chức danh theo đúng luật định.

Ngay sau Kỳ họp này, cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc của nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hướng: đúng chức năng, rõ nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động của HĐND tỉnh; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã - hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trước những thời cơ và vận hội mới, Yên Bái cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã đặt ra trọng trách, nhiệm vụ đối với HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 rất nặng nề.
 
Song đồng chí cũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng, HĐND và UBND tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước; hết lòng hết sức cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, nắm lấy thời cơ và vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nội dung Kỳ họp, Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc.

Văn Tuấn – Đức Toàn

Tags Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX

Các tin khác
Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng.

Xã Đại Phác, huyện Văn Yên được coi là cái nôi cách mạng của địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đỉnh cao là chiến công phá tan đồn Đại Phác, chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ theo hành lang Đông - Tây của Pháp mở màn cho chiến thắng sông Thao. Phát huy truyền thống cách mạng, từ một vùng đất nghèo, Đại Phác hôm nay đang chuyển mình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đoàn viên, thanh niên về công tác chuyển đổi số.

Kế thừa những thành quả vĩ đại của Chiến thắng lịch sử 30/4, các thế hệ cha ông đã xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định là phải tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân và xây dựng tỉnh phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục