Yên Bái dự Hội thảo “ Phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID – 19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/10/2021 | 5:43:11 PM

YênBái - Chiều 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến “Hội thảo phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID – 19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương".

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.



Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Đến nay, dịch bệnh COVID - 19 tuy còn diễn biến phức tạp song cơ bản được kiểm soát, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trên thế giới. Kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. 

Tuy nhiên, cần phải có những biện pháp hữu hiệu để kiên trì thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do đó, trên cơ sở đánh giá tác động của đại dịch COVID - 19 đến kinh tế - xã hội, Hội thảo sẽ góp phần đưa ra các định hướng chính sách để phục hồi và đưa nền kinh tế Việt Nam trở về quỹ đạo bình thường. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo khái quát tình hình phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng với đại dịch COVID – 19.
 
Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, các chuyên gia quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã tập trung thảo luận, đánh giá các chính sách và kinh nghiệm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế của các quốc gia, đề xuất các khuyến nghị chính sách; đánh giá các cơ hội, thách thức với Việt Nam trong quá trình phục hồi kinh tế; các yêu cầu đối với Việt Nam để phục hồi và phát triển nền kinh tế, thích nghi với các trật tự, cấu trúc mới của nền kinh tế thế giới, khả năng tham gia của Việt Nam vào các trật tự, cấu trúc này; đánh giá mối quan hệ của chương trình phục hồi với các chương trình, kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, cấu trúc lại nền kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực, chính sách hỗ trợ khác, cách thức tổ chức thực hiện Chương trình… 

Đồng thời, đề nghị tiếp tục củng cố hệ thống y tế, đẩy mạnh tiêm vắc – xin phòng COVID - 19; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép…

Phát biểu tại Hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ giải pháp khắc phục đứt gẫy kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID - 19. 

Theo đó, đề nghị các địa phương cần kiểm soát tốt dịch bệnh, kiểm soát rủi ro do dịch bệnh gây ra; tuyên truyền người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; đẩy mạnh tiêm vắc – xin phòng COVID - 19 toàn dân; nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân tiếp cận được với các dịch vụ một cách nhanh nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; giữ vững kinh tế vĩ mô. 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục quan tâm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nối lại thị trường lao động; tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái hội thảo phục hồi kinh tế thích ứng linh hoạt an toàn với đại dịch COVID – 19 đứt gãy kinh tế tăng cường kết nối

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục