Làm rõ thực trạng lương không đủ sống, điện tăng giá, cán bộ sợ sai

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2023 | 8:44:36 AM

Lương không đủ sống, tăng giá điện, cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, 1 triệu tỷ đồng tồn trong ngân quỹ… là những vấn đề nổi bật, được các đại biểu Quốc hội quan tâm, phản ánh.

Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận về nội dung giám sát.
Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận về nội dung giám sát.

Nhiều nội dung quan trọng đáng chú ý sẽ được Quốc hội cho ý kiến trong tuần làm việc thứ hai này.

Trong ngày 29/5, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận về nội dung giám sát. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình báo cáo của Đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (tối đa 40 phút).

Sau đó, Quốc hội sẽ xem video clip về kết quả giám sát về nội dung này, với thời lượng tối đa 20 phút. Phần lớn thời gian còn lại trong ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về những vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch và y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Sang ngày 30/5, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình tờ trình dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ cùng với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

"Mổ xẻ" tình hình phát triển kinh tế, xã hội

Trong 2 ngày 31/5 và 1/6, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Lương không đủ sống, tăng giá điện, 1 triệu tỷ đồng tồn trong ngân quỹ do ách tắc đầu tư công…là những vấn đề nổi bật, được các đại biểu Quốc hội quan tâm, phản ánh tại phiên thảo luận ở tổ về nội dung này.

Cuối mỗi phiên làm việc trong ngày, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nhiều nội dung quan trọng khác, như việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 cũng sẽ được Quốc hội cho ý kiến trong tuần này.

(Theo TPO)

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục