Việt Hồng chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/5/2024 | 1:45:15 PM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Nhân dân xã Việt Hồng tích cực tham gia vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
Nhân dân xã Việt Hồng tích cực tham gia vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.


Để cụ thể hóa các nghị quyết và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp cơ sở, hàng năm, Đảng ủy xã triển khai thực hiện chương trình hành động tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu thông qua hình thức viết thu hoạch; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch mọi công việc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, phân công cán bộ được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ khu dân cư, kịp thời nắm bắt những thông tin để kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở; chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ… 

Đồng chí Phạn Xuân Cánh - Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng cho biết: "Với 185 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ gồm 6 chi bộ thôn, 4 chi bộ khối cơ quan và trường học. Để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hàng năm, Đảng ủy luôn bám sát sự định hướng chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, chủ động xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết với nội dung cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; đặc biệt quan tâm đến việc duy trì chế độ sinh hoạt của các chi bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên ở cơ sở thường xuyên gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân, theo đó kịp thời tuyên truyền, giải thích quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và chấp hành. Hiệu quả công tác này nên đã tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Kết quả đó còn được khích lệ bởi cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát có trọng tâm, trọng điểm, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong những năm tới”.

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra theo hướng cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm. 

Hàng năm, xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy đúng giống, khung thời vụ với 214,7 ha ruộng nước, sản lượng thóc đạt 1.159 tấn/năm. Tận dụng đất màu, đất soi bãi, nhân dân còn trồng được 23 ha ngô, 15 ha khoai lang, 74 ha ràu màu các loại, 40 ha sắn. Diện tích đất đồi, các hộ còn trồng được 10 ha cây khôi nhung, 32 ha cây ăn quả có múi, gần 200 ha quế và quản lý, bảo vệ và khai thác 3.164 ha rừng các loại. 

Những năm gần đây, kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm đầu tư với các công trình trọng điểm như: công trình thủy lợi bản Vần, bản Nả, kinh phí 1 tỷ 750 triệu đồng; Trường Mầm non Việt Hồng được xây dựng với kinh phí 4 tỷ 967 triệu đồng; kiên cố hóa trên 4 km đường giao thông nông thôn, kinh phí 2 tỷ 807 triệu đồng; mở mới 2.1 km đường lâm nghiệp, kinh phí 207 triệu đồng; tu sửa, nâng cấp Nhà văn hóa bản Chao, kinh phí 169 triệu đồng; lắp đặt 4 tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 1,5 km; trồng mới 2 tuyến đường hoa… Đến nay, xã Việt Hồng đã có bản Phạ và bản Bến được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư với 2 trường tiểu học và trung học sơ sở đạt chuẩn quốc gia; công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,4%. 

Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xã còn duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như thành lập 6 câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi, 6 CLB "Gia đình hạnh phúc”, qua kết quả bình xét hàng năm, 6/6 bản đạt danh hiệu văn hóa, trên 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa…

Với sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, Đảng bộ xã Việt Hồng những năm qua đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác tự phê bình và phê bình thông qua đánh giá chất lượng các chi bộ và đảng viên đi vào nề nếp, thực chất hơn, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao. Kết quả hàng năm, 100% chi bộ đạt đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 85%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15%, góp phần để Đảng bộ nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Thái Hưng

Tags Việt Hồng Trấn Yên hệ thống chính trị

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục