Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/5/2024 | 2:37:41 PM

YênBái - Sau khi giám sát tại huyện Văn Yên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm cây vải Đình Trung thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến khu Vần, xã Việt Hồng.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm cây vải Đình Trung thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến khu Vần, xã Việt Hồng.

Đoàn đã khảo sát tại tại Di tích lịch sử Gò Cọ - Đồng Yếng, thăm chùa Minh Phúc, xã Vân Hội; thăm cây vải Đình Trung, di tích Nhà ông Trần Đình Khánh thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến khu Vần, xã Việt Hồng; Đoàn cũng tới thăm đình Làng Xây, đền Chùa Hóp,  xã Báo Đáp, đền Hoá Cuông, xã Hoà Cuông. 

Tại các nơi đến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao việc huyện Trấn Yên xây dựng và ra mắt thành công tuor du lịch "Theo dấu chân anh hùng” bước đầu phát huy giá trị to lớn của lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ đồng thời có ý kiến về việc trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, trong đó ý kiến, việc quy hoạch các hạng mục xung quanh các di tích cần phải được triển khai kịp thời, hợp lý hơn. 

Được biết, tính đến hết năm 2023, huyện Trấn Yên có 24 cơ sở tín ngưỡng đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa (trong đó có 1 di tích cấp quốc gia là Chiến khu Vần, 23 di tích cấp tỉnh). 

Những năm qua, huyện Trấn Yên đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Trên địa bàn huyện không có cơ sở tín ngưỡng mới phát sinh, nhân dân các dân tộc luôn đoàn kết, sống "tốt đời, đẹp đạo", đóng góp tích cực vào xây dựng phát triển kinh tế địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác huy động, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn được thực hiện có hiệu quả. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được tiến hành thường xuyên, liên tục. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng với việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích, việc quản lý tổ chức lễ hội truyền thống cũng được duy trì theo hướng bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa. Thông qua việc tổ chức lễ hội, huyện cũng đã làm tốt công tác giới thiệu, quảng bá những giá trị của di tích, những nét văn hóa đặc trưng và các đặc sản, sản vật của địa phương tới du khách, góp phần không nhỏ vào phát triển du lịch và tăng thu nhập cho nhân dân.

Nhân dịp này, huyện Trấn Yên cũng kiến nghị với Đoàn giải quyết một số vướng mắc trong việc trùng tu, tôn tạo, giải phóng mặt bằng các di tích, việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; bổ sung cho đội ngũ làm công tác bảo tồn, phát huy di tích, di sản, hiện còn thiếu, công việc kiêm nhiệm; về chế độ đãi ngộ cho các nghệ nhân, người có uy tín trong việc bảo tồn, truyền dạy, giữ gìn bản sắc văn hoá...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hoá giai đoạn 2010 -2023 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đoàn cũng yêu cầu huyện Trấn Yên tiếp tục quy hoạch hợp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích, làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của các di tích trong thời gian tới. 
Minh Huyền

Tags Đại biểu Quốc hội di sản văn hóa Trấn Yên ông Trần Đình Khánh

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục