Việt Nam-Ailen thúc đẩy hợp tác kinh tế và giáo dục

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/3/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 10/3, hội đàm tại thủ đô Đublin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ailen Berti Ahern đã bàn thảo sâu rộng về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư và hợp tác giáo dục.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ giữa Việt Nam và Ailen trong thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hợp tác phát triển. Ông cho rằng với sự giúp đỡ quí báu của Ailen nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, nhất là trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện thành công nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra.

Thủ tướng đề nghị Ailen duy trì ODA (viện trợ phát triển) cho Việt Nam sau năm 2010, tăng số học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Ailen và hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Anh cũng như tăng cường giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam; đồng thời, xem xét tới việc ký thỏa thuận về hợp tác giáo dục đào tạo, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ song phương trên lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng mong muốn Ailen chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển hệ thống tài chính, ngân hàng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng đề nghị Ailen ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Liên minh châu Âu (EU), nhất là ủng hộ Việt Nam trong đàm phán với EC để sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, không áp thuế bán phá giá đối với sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

Thủ tướng Berti Ahern khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và chia sẻ kinh nghiệm của Ailen trong phát triển kinh tế, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển hệ thống ngân hàng, tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Berti Ahern bày tỏ ủng hộ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo; tăng cường hợp tác phát triển, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ailen sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng cho rằng, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt 65 triệu USD và mới có 4 dự án của Ailen tại Việt Nam với số vốn 4,3 triệu USD. Do vậy, hai bên nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thâm nhập thị trường và tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là các doanh nghiệp của Ailen đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường giáo đào tạo, đẩy mạnh liên kết giữa các trường học, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại Ailen và giúp Việt Nam đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Anh.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa Chính phủ hai nước.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Đublin kết thúc chuyến thăm chính thức Ailen.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục