Kỳ họp thứ 20 - HĐND thành phố khóa XVIII:

Xem xét tờ trình về việc nâng cấp xã Nam Cường và Hợp Minh lên phường

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2010 | 3:34:30 PM

YBĐT - Ngày 23/12, HĐND thành phố Yên Bái đã khai mạc kỳ họp thứ 20 - HĐND thành phố Yên Bái khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc kỳ họp.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đã nêu rõ: Mặc dù với những thuận lợi và khó khăn đan xen như: hạn hán, thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giá cả một số mặt hàng tăng cao... nhưng với sự cố gắng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân năm 2010 KT- XH của thành phố tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao đạt 16,5%; GDP bình quân đầu người đạt 25,33 triệu đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt gần 856 tỷ đồng tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2009; thu ngân sách ước đạt 129 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2009; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, trong đó phần thành phố quản lý đạt 460 tỷ đồng, tăng 37,72% so với năm 2009.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Qua tổng điều tra, khảo sát hộ nghèo năm 2010 thành phố có 1.828 hộ nghèo bằng 6,91%; 549 hộ cận nghèo bằng 2,07%; trong năm đã giải quyết việc làm cho 2.835 lao động =113,4% kế hoạch...

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH theo Nghị quyết HĐND, thành phố có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là giải quyết thi hành án dân sự có điều kiện và chỉ tiêu XKLĐ nằm trong chỉ tiêu giải quyết việc làm và XKLĐ).

Phần phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, thành phố đề ra các chỉ tiêu cơ bản, trong đó đáng chú ý: tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 16,6 - 16,8%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn đạt 900 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt 450 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; phấn đấu thu ngân sách đạt 170 tỷ đồng; giải quyết và ổn định việc làm cho 2.640 lao động trở lên, trong đó xuất khẩu 30 lao động, cung ứng lao động ngoại tỉnh 350 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% trở lên (theo chuẩn mới)...

Kỳ họp cũng đã xem xét một số báo cáo về: Kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2010, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2011; báo cáo của Thường trực ủy ban MTTQ thành phố về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo kết qủa thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2010, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2011...  một số tờ trình của UBND thành phố về: Phương án đấu thầu, quản lý và khai thác phát triển chợ Yên Bái; về việc nâng cấp xã Nam Cường và xã Hợp Minh lên phường.

Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học giai đoạn 2011 - 2015; Đề án đặt, đổi tên đường phố, ngõ xóm trên địa bàn thành phố... cùng với đó là các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố về các tờ trình này.

Các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến về các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2011; thảo luận đóng góp ý kiến vào các tờ trình UBND thành phố đã trình trước kỳ họp. Đồng thời tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Ngọc Tú

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục