Lào Cai - Yên Bái: Thặt chặt mối quan hệ, hợp tác giúp đỡ cùng nhau phát triển

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/9/2011 | 4:39:05 PM

YBĐT - Thực hiện chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai, ngày 30/9/2011, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai - Yên Bái tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Văn Chiến - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái dẫn đầu; đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành và đại diện doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị.

 
Lãnh đạo hai tỉnh tham gia Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai - Yên Bái.

Về phía tỉnh Lào Cai, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã cùng nhau trao đổi thông tin một số nét chính về tình hình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - hội của hai tỉnh trong thời gian qua. Trong lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát, thiên tai…, song hai tỉnh Lào Cai - Yên Bái đã hợp tác chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi mang lại hiệu quả thiết thực, để cùng thúc đẩy và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hoá, quốc phòng - an ninh.

Đối với hợp tác phát triển kinh tế, trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, hai tỉnh đã cùng nhau trao đổi, hợp tác triển khai đưa một số loại cây trồng, con giống mới, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng quy chế phối hợp về công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nuôi trồng thuỷ sản, phát triển nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên sông Chảy và vùng Hồ Thác Bà.

Hai tỉnh đã hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin trong lĩnh vực quản lý, phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản để phát huy thế mạnh và tiềm năng địa phương. Phát triển thương mại, dịch vụ, hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ hoạt động thương mại, đặc biệt là hoạt động xúc tiến và hợp tác phát triển thương mại hai chiều thông qua các cuộc hội chợ, triển lãm được tổ chức luân phiên trên địa bàn hai tỉnh; đẩy mạnh việc hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội hai bên thường xuyên có các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch…; tăng cường trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực về báo chí, phát thanh, truyền hình, giáo dục, y tế, giữ vững ổn định về quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương vùng giáp ranh.

Lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất và ký kết biên bản thoả thuận ghi nhớ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế trong hoạt động hợp tác thời gian qua kết quả chưa tương xứng với tiềm năng của hai tỉnh. Đồng thời hai tỉnh thống nhất tiếp tục tập trung triển khai phương hướng, nhiệm vụ hợp tác, phối hợp và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển KT - VH - XH, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, giữ vững ổn định về an ninh - quốc phòng.

Lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất và ký kết biên bản thoả thuận ghi nhớ nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, tăng cường sự đoàn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển toàn diện.

Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai đã tham dự thi đấu thể thao Giải quần vợt.

Trước đó, sáng ngày 30/9, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Lào Cai đã tham dự thi đấu thể thao Giải Cầu lông và quần vợt nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2011).

Đức Toàn 

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục