Jetstar Pacific bán vé giá 3.000 đồng/chặng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/8/2014 | 8:00:04 AM

Từ 14h ngày 1/8/2014, Jetstar Pacific sẽ mở bán vé trên đường bay mới Tp.Hồ Chí Minh -Thanh Hóa, được Hãng khai thác từ ngày 5/9/2014 bằng máy bay Airbus A320(180 chỗ ngồi).

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa công bố mở bán vé cho đường bay nội địa mới giữa Tp.Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Đồng thời, tiếp tục bán đợt 2 của chương trình 10.000 vé máy bay giá 3.000 đồng/chặng trên các đường bay nội địa.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu mua vé sớm của hành khách, từ ngày mai (1/8), hãng hàng không Jetstar Pacific sẽ mở bán vé trên đường bay mới Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa, được Hãng khai thác từ ngày 5/9/2014 bằng máy bay Airbus A320 – 180 chỗ ngồi.

 Ảnh minh họa
 Để đáp ứng nhu cầu mua vé sớm của hành khách, từ ngày mai (1/8), hãng hàng không Jetstar Pacific sẽ mở bán vé trên đường bay mới Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa


Đây là đường bay lần đầu tiên có sự tham gia khai thác của Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, góp phần tăng thêm lựa chọn và cơ hội tiết kiệm chi phí cho cộng đồng khách hàng.

Cụ thể, từ 14 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 1/8, Jetstar Pacific mở bán đợt 2 của chương trình 10.000 vé máy bay giá 3.000 đồng. Vé do máy tính tự động phân phối tại trang web www.jetstar.com, trên các chuyến bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa (khởi hành từ 5/9) và một số đường bay nội địa, áp dụng cho hình thức thanh toán trực tuyến.

Song song với chương trình này, từ 14 giờ ngày 1/8 đến 23 giờ 59 phút ngày 3/8, hành khách cũng có cơ hội mua vé máy bay giá rẻ trên toàn mạng bay của Jetstar Pacific.

Trong đó, mức giá 259 nghìn đồng/chặng được mở bán giữa Tp.Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột, 399 nghìn đồng/chặng giữa Tp.Hồ Chí Minh – Nha Trang, 359 nghìn đồng/chặng giữa Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc .v.v. 

Theo kế hoạch, từ 5/9 Jetstar Pacific sẽ khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày giữa Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa. Chuyến bay từ Tp.Hồ Chí Minh mang số hiệu BL488, cất cánh lúc 10 giờ. Chiều ngược lại từ Thanh Hóa đi Tp.Hồ Chí Minh có số hiệu BL489, cất cánh từ sân bay Thọ Xuân lúc 12 giờ 45 phút.

Được biết, hiện Jetstar Pacific đang khai thác các đường bay nội địa đến 9 thành phố lớn của Việt Nam gồm Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Huế, Buôn Ma Thuột, Nha Trang và Phú Quốc.

Mới đây, Hãng cũng đã công bố kế hoạch khai thác đường bay quốc tế giữa Tp.Hồ Chí Minh – Singapore từ ngày 27/10/2014. Đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Bangkok (Thái Lan) cũng đã được lập kế hoạch và sẽ công bố trong thời gian tới.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục