Việt Nam đầu tư trên 19 tỷ USD ra nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/9/2014 | 2:22:16 PM

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến đầu tháng 9, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài trên 19 tỷ USD, trong đó số vốn thực hiện ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD.

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 76 dự án, với tổng số vốn đăng ký là gần 910 triệu USD và vốn thực hiện ước đạt 610 triệu USD. Trong đó, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đầu tư ra ngoài nhiều nhất với trên 500 triệu USD.

Hiện có gần 900 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chủ yếu vào các lĩnh vực như khai khoáng, thăm dò dầu khí, trồng cây công nghiệp, sản xuất điện, viễn thông và tài chính ngân hàng, bất động sản... Những quốc gia thu hút vốn của doanh nghiệp Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào, Campuchia, Nga, Venezuela và Peru 7%.

Số vốn đầu tư ra nước ngoài hiện lên tới trên 19 tỷ USD được coi là đáng kể trong bối cảnh thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ quanh mức 2.000 USD và dự trữ ngoại tệ Quốc gia vẫn ở mức thấp. Do vậy để tập trung nguồn lực đầu tư trong nước, tránh chảy máu ngoại tệ, trong thời gian tới chỉ nên khuyến khích đầu tư ra nước ngoài đối với những lĩnh vực có thế mạnh, có tiềm năng hợp tác, không nên khuyến khích đầu tư một cách tràn lan.

(Theo VTV)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục