Tổng kết hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn giai đoạn 2010 – 2014

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/2/2015 | 4:43:18 PM

YBĐT – Chiều 11/2, đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn do Tiến sỹ Khăm Kẹo Vông Phi La – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn đã có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái, nhằm đánh giá hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn giai đoạn 2010 – 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái – Viêng Chăn phù hợp với quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào. Thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh đã hỗ trợ và giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Trong lĩnh vực chuyên gia, hai tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ các sở, ngành sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn như: Giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường. Trong lĩnh vực đào tạo, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trên 100 học sinh Lào sang học tập tại tỉnh Yên Bái trên nhiều lĩnh vực như: Y tế, sư phạm, văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt, hai tỉnh đã tăng cường hoạt động giảng dạy tiếng Việt và tiếng Lào cho các cán bộ chuyên môn của hai tỉnh để phục vụ cho hoạt động hợp tác của hai tỉnh trong những năm tới. Các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh, đặc biệt là hai cơ quan đầu mối thường xuyên duy trì công tác liên lạc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để phối hợp triển khai thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái còn phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”; kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào… Hàng năm, tỉnh Yên Bái còn tổ chức gặp gỡ, động viên và trao quà cho các em lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào.
Tại buổi làm việc, hai đoàn đã trao đổi, thống nhất một số nội dung hợp tác năm 2015. Trong đó, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đào tạo cho hơn 70 lưu học sinh của tỉnh Viêng Chăn đang theo học tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cử các đoàn công tác nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế...

Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn thay mặt lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn tặng bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn cho 4 cá nhân của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái đã có thành tích cao trong hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái – Viêng Chăn.

Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục