Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: sẽ giảm lãi suất cho vay từ 1 đến 1,5%

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2015 | 7:56:22 AM

Ngày 26-2, tại Hà Nội, gặp mặt với Hiệp hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình khẳng định: Trong năm nay, NHNN sẽ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn từ 1 đến 1,5% và nghiên cứu triển khai một số chính sách tín dụng mang tính sáng tạo, đột phá để góp phần giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại buổi gặp mặt, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá các doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm; góp phần tích cực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã có nhiều chủ động trong hoạch định và triển khai sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Thống đốc cho rằng, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được nâng lên, doanh nghiệp Nhà nước chỉ làm những lĩnh vực mà tư nhân chưa làm được, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thị trường. "Các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và sáng tạo, nếu chúng ta không đổi mới thì chúng ta sẽ bị tụt hậu, kể cả trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy. Các doanh nghiệp làm ăn bài bản, hiệu quả để dễ dàng tiếp cận vốn ngân hàng", Thống đốc Nguyễn Văn Bình bày tỏ mong muốn.

Ông Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ cũng đã chia sẻ ấn tượng đối với sự chỉ đạo sát sao của Thống đốc NHNN trong việc điều hành chính sách tiền tệ đạt mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá, giảm mặt bằng lãi suất,… tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. "NHNN đã có nhiều chính sách hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp phát triển ổn định", ông Quân khẳng định.

Ngoài ra, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp trẻ chủ động đề xuất các sáng kiến với NHNN về các chương trình tín dụng mới, như: cho vay tín chấp, cho vay bất động sản,… “Hiệp hội doanh nghiệp trẻ có thể phối hợp với NHNN để lựa chọn, cấp chứng nhận cho một số doanh nghiệp tiêu biểu, làm ăn bài bản, chắc chắn, có tình hình tài chính lành mạnh để các doanh nghiệp này được vay vốn ở bất kỳ ngân hàng nào. Đây sẽ là phần thưởng thiết thực cho những doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, cố gắng và sáng tạo, không ngừng đổi mới trong sản xuất kinh doanh” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình gợi ý.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục