Gần 50 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ du lịch lớn nhất thế giới tại Đức

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2015 | 2:27:03 PM

Gần 50 doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đã tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin (ITB) lần thứ 49 đang diễn ra tại thủ đô của Đức. Đây được xem là năm có số lượng công ty lữ hành Việt Nam tham dự Hội chợ ITB lớn nhất từ trước tới nay.

Tại Hội chợ năm nay, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã chủ trì việc thiết kế khu gian hàng cũng như việc tham gia của phần lớn các công ty lữ hành với cách bài trí khá bắt mắt, không những làm nổi bật hình ảnh Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của du khách tới thăm quan. Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên đón khách tới Hội chợ 4/3, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu về việc tham dự hội chợ. Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn khẳng định ITB là hội chợ du lịch chuyên nghiệp và lớn nhất thế giới. Ông nhấn mạnh việc tham dự ITB năm nay, Việt Nam mong muốn mang tới cho bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước thân thiện, tươi đẹp, an toàn, hấp dẫn và với chủ đề kết nối các di sản Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch biển đảo và du lịch sinh thái.
Tới thăm quan gian trưng bày của Việt Nam, nghị sĩ Jürgen Klimke (Giu-ghen Clim-cơ) phụ trách lĩnh vực du lịch trong Ủy ban Hợp tác và Phát triển kinh tế Quốc hội Đức, nhấn mạnh năm 2015 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Đức khi vào tháng 9 tới, hai nước sẽ chính thức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông khẳng định một trong những nền tảng tốt đẹp của mối mối quan hệ khá đặc biệt giữa hai nước là việc ở Đức hiện đang có trên 125.000 người Việt Nam sinh sống, trong khi tại Việt Nam cũng có trên 100.000 người biết tiếng Đức. Chính trị gia thuộc Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức cũng ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách và có những nét văn hóa hấp dẫn du khách nước ngoài. Ông bày tỏ mong muốn quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố và đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Về phía Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh, bà cho rằng việc Nghị sĩ Klimke cùng đông đảo bạn bè quốc tế tới thăm quan gian hàng của Việt Nam trong ngày đầu tiên của Hội chợ ITB đã cho thấy sự quan tâm lớn đối với du lịch Việt Nam. Đại sứ bày tỏ hy vọng hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Đức cả ở cấp Nhà nước, cấp doanh nghiệp và nhân dân, sẽ mở sang một trang mới, với sự hợp tác thiết thực, có chiều sâu và mở rộng hơn nữa.

Cũng trong ngày đầu tiên của Hội chợ, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham dự hội chợ để cùng thảo luận sơ bộ về định hướng cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như việc tham gia các hội chợ du lịch quốc tế trong thời gian tới.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục