Yên Bái: Doanh thu toàn khối doanh nghiệp đạt gần 16.000 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2015 | 3:14:38 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 7/7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 30 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI); tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ 30 (mở rộng)
Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ 30 (mở rộng)

Từ đầu năm tới nay, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống cho người lao động. 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn khối đạt trên 15.952 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, tập trung vào 4 lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, lâm - nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, ngân hàng - bảo hiểm; nộp ngân sách Nhà nước trên 128 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội trên 41 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho 7.925 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 4,5 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng. Từ đầu năm tới nay, toàn Đảng bộ kết nạp 35 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 23 đồng chí. 

6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh lại chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược thị trường; tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng trong khối nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến ngày 26/5/2015, 67/67 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức xong đại hội. Theo đánh giá, đại hội các cơ sở lần này đã kế thừa được kinh nghiệm của đại hội các nhiệm kỳ qua, thể hiện rõ tư tưởng đổi mới từ công tác chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; thảo luận góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ khóa II đến công tác nhân sự đại hội và việc chỉ đạo điều hành đại hội có nhiều đổi mới cả về nhận thức, ý thức trách nhiệm, nội dung, phương pháp tiến hành.

Hội nghị cũng đã tổ chức quán triệt, học tập các nội dun  Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI) cùng một số chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động khác...

 Văn Thông

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục