Hướng tới mục tiêu 350 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2015 | 9:48:43 AM

YênBái - YBĐT - Ước tính mỗi năm, vụ đông mang về cho nhà nông Yên Bái từ trên 200 - 300 tỷ đồng.

Nông dân Mường Lò ra quân trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XVIII. (Ảnh: Hoài Văn)
Nông dân Mường Lò ra quân trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XVIII. (Ảnh: Hoài Văn)

Để tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phát triển cây vụ đông trên đất hai vụ lúa. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu sản xuất 10.000 ha, nâng giá trị sản xuất vụ đông đạt hơn 350 tỷ đồng, giá trị thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/ha.

Sản xuất vụ đông được coi là mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân. Theo ước tính của ngành nông nghiệp, mỗi năm, vụ đông mang về cho nhà nông Yên Bái từ trên 200 - 300 tỷ đồng. Những năm qua, tỉnh luôn chú trọng phát triển cây vụ đông, cụ thể hàng năm luôn phát động phong trào sản xuất cây vụ đông cùng với ban hành cơ chế hỗ trợ cho nông dân sản xuất cây vụ đông. Vụ đông năm 2014, toàn tỉnh đưa vào gieo cấy 10.000ha cây vụ đông,  trong đó có hơn 6.000 ha sản xuất trên đất 2 vụ lúa, giá trị đạt 30 triệu đồng/ha. Kinh nghiệm cho thấy, để sản xuất vụ đông giành thắng lợi chính là sự quyết tâm vào cuộc của các cấp chính quyền. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch sát với thực tế và xây dựng chính sách hỗ trợ ngay từ đầu năm.

Nhiều năm nay, huyện Văn Chấn luôn là địa phương đi đầu trong sản xuất cây vụ đông. Khi cánh đồng cây vụ đông ở nhiều địa phương còn chưa bén rễ, trên cánh đồng Mường Lò, huyện Văn Chấn đã xanh ngát, trải dài tầm mắt bởi cây ngô và các loại rau, đậu. Sở dĩ sản xuất vụ đông thu hút được nông dân như vậy là do lợi nhuận của cây trồng vụ đông gấp nhiều lần trồng lúa.

Bà Nguyễn Thị Thúy, xã Phù Nham phấn khởi cho biết: "Trồng cây vụ đông tuy vất vả nhưng bù lại có thu nhập khá. Một sào ruộng cấy 2 vụ lúa cũng chỉ bảo đảm lương thực cho gia đình, lợi nhuận không đáng kể nhưng 1 sào ruộng trồng cà chua, gia đình tôi thu hơn 10 triệu đồng. So với cấy lúa, cây vụ đông đã giúp cho nhiều hộ dân có của ăn, của để". Theo thống kê của ngành nông nghiệp từ năm 2010 đến nay, diện tích cây vụ đông của huyện Văn Chấn tăng dần theo các năm. Nếu năm 2010, diện tích ngô đông của toàn huyện là 1.253ha thì năm 2014, toàn huyện trồng được 1.700ha. Đặc biệt, ngoài sản xuất ngô đông truyền thống, những năm qua, huyện mở rộng diện tích trồng cà chua với diện tích khoảng 50ha tập trung ở Phù Nham, Sơn A, Sơn Thịnh với năng suất bình quân đạt 45 tấn/ha. Với giá thị trường từ 4.000 đồng - 5.000 đồng/kg, mỗi héc-ta trồng cà chua cũng mang về trên 160 triệu đồng.

Nông dân Văn Chấn trồng cà chua cho thu nhập cao.

Hiệu quả từ sản xuất vụ đông đã thấy rõ nhưng từ năm 2010 đến nay, diện tích sản xuất vụ đông giảm dần theo các năm. Chỉ tính riêng cây ngô đông, năm 2010, toàn tỉnh trồng được 6.744ha thì vụ đông năm 2014 trồng được 5.956ha. Nguyên nhân do thời tiết diễn biến bất thường làm cho lúa vụ mùa sớm kéo dài thời gian sinh trưởng, không kịp trồng ngô nên diện tích trồng ngô đông trên đất ruộng 2 vụ lúa giảm dần. Thời vụ trồng khoai lang nghiêm ngặt, nông dân lại chưa chủ động được giống dễ trồng nên không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Đối với cây khoai tây, tuy chi phí đầu vào lớn, cho năng suất cao song chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm nên không mở rộng được diện tích. Các loại cây rau màu tuy dễ làm, năng suất cao nhưng thu hoạch ồ ạt cùng một lúc, bán trên thị trường tự do, chưa xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm nên giá thành rẻ, hiệu quả thấp.

Có thể nói, trong sản xuất cây vụ đông, khó khăn lớn nhất là điều kiện thời tiết và lịch thời vụ. Do đó, để sản xuất vụ đông hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, động viên nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất. Riêng đối với cây ngô trên đất hai lúa cần gieo trồng xong trước ngày 5/10, nếu làm bầu sẽ kết thúc vào ngày 15/10; đối với các giống khoai lang, khoai tây, rau củ quả sẽ được triển khai từ ngày 15/10 đến 15/11.

Cùng với đó, tỉnh đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy chương trình cây vụ đông như chuyển đổi cơ cấu giống và thời vụ, tạo quỹ đất và thời gian để mở rộng diện tích trên chân đất hai vụ lúa. Khuyến khích nông dân sản xuất cây vụ đông, tỉnh tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Hệ thống khuyến nông tăng cường mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật làm bầu ngô, kỹ thuật làm đất cho nông dân. Tuy nhiên, yếu tố quyết định để sản xuất vụ đông giành thắng lợi vẫn là lợi nhuận. Nếu không có lợi nhuận thì dù có khuyến khích mạnh mẽ đến mấy cũng khó thu hút được nông dân tham gia. Đã đến lúc cần thay đổi tư duy làm ăn manh mún, phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện thời tiết, thay vào đó là chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng cơ cấu cây trồng vụ đông, tăng cường đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Văn Thông

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục