Tiêu chí thu nhập ở Nga Quán trước mục tiêu xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/6/2016 | 3:38:28 PM

YBĐT - Những kết quả đã đạt được trong thực hiện tiêu chí thu nhập sẽ góp phần để Nga Quán đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 như mục tiêu đề ra.

Sau những trăn trở tìm tòi, nhận thấy nhu cầu sử dụng gạch bê tông của người dân đang rất lớn, ông Phan Tuấn Phúc ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên  bàn bạc với vợ con vay vốn ngân hàng mua sắm máy móc làm gạch. Ban đầu nhận ép gạch thuê cho bà con trong xã và các xã lân cận, cứ ở đâu có nhu cầu ông lại chở máy móc đến đó làm.

Cơ sở của gia đình ông Phan Tuấn Phúc mỗi ngày sản xuất trên 2.000 viên gạch, mang lại công ăn việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập bình quân 160 nghìn đồng/người/ ngày.

Tích lũy được lưng vốn kha khá, ông về phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện nay, cơ sở của ông Phúc mỗi ngày sản xuất trên 2.000 viên gạch, mang lại công ăn việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập bình quân 160 nghìn đồng/người/ngày. Gạch làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó mang lại thu nhập cho gia đình 80 -100 triệu đồng mỗi năm.

Còn gia đình chị Đinh Thị Lan cùng ở thôn Hồng Thái đang sở hữu một mô hình trồng hoa. Vốn là kỹ sư nông nghiệp, vợ chồng chị Lan vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm tại Công ty TNHH Hòa Bình sau đó tách về phát triển kinh tế gia đình từ năm 2013. Đến nay, gia đình chị Lan đã có trên 10.000m2 hoa đồng tiền, cho thu từ 500 - 1000 bông hoa mỗi ngày, bán với giá 1.000 nghìn đồng/bông thì anh chị đã thu từ 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng/ ngày.

 Gia đình chị  Đinh Thị Lan có trên 10.000m2 hoa đồng tiền, cho thu nhập từ 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng/ ngày.

Xác định mục tiêu cải thiện đời sống người dân là “chìa khóa” để thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nga Quán đã chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng nông sản, gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Những giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào trồng.

Sau 5 năm thực hiện, nông dân đã được hướng dẫn sản xuất giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện canh tác. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của Nga Quán được kiểm nghiệm qua thực tế là khả quan.

Cụ thể năm 2015, cơ cấu kinh tế của xã: nông lâm nghiệp chiếm 28%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và ngành nghề nông thôn chiếm 34,5%; dịch vụ - thương mại chiếm 37,5%, lương thực bình quân đầu người 514kg/năm.

Phát huy lợi thế nằm giáp thành phố Yên Bái và thị trấn trung tâm huyện Trấn Yên là những thị trường tiêu thụ nông sản mạnh, Nga Quán đã quy hoạch 60 ha sản xuất rau, 18 ha trồng hoa, 17 ha chè Bát Tiên, 70 ha ngô, 71ha lúa và hình thành 72 cơ sở thương mại - dịch vụ... Nhờ vậy, đầu năm 2016, Nga Quán đã vươn lên trở thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất huyện: đạt 29,1 triệu đồng/năm; toàn xã chỉ còn 8,3% hộ nghèo.

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện tiêu chí thu nhập sẽ góp phần để Nga Quán đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 như mục tiêu đề ra.

Minh Huyền -  Quyết Thắng

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục