Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/7/2016 | 3:53:15 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 2/7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Hiệp hội lần thứ II.

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II dự  kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2016. Đến thời điểm này, Hiệp hội đã chuẩn bị  xong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; xây dựng dự trù kinh phí, chuẩn  bị nhân sự của Ban chấp hành khóa mới và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền cho Đại hội.

Để chào mừng Đại hội, Thường  trực Hiệp hội cũng đã vận động hội viên quyên góp ủng hộ một ngày lương để xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho công nhân nghèo.

Tại buổi làm việc, đại diện  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội; hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên và đầu tư  trụ sở  làm việc cho Hiệp hội để nâng cao chất lượng hoạt động cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ  tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đánh  giá cáo công tác chuẩn  bị Đại hội của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Để Đại hội được tổ chức thành công, đổi mới theo hướng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo luồng không khí mới trong cộng đồng các doanh nghiệp Yên Bái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị tốt dự thảo báo cáo văn  kiện trình tại Đại hội, chuyển Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/7; giao cho Văn phòng UBND tỉnh thành lập một tổ công tác gồm: Văn phòng UBND tỉnh cùng với  các sở: Kế  hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ giúp đỡ Hiệp hội trong quá trình chuẩn bị Đại hội, cùng tham gia, góp ý vào dự thảo văn kiện; đảm bảo chất lượng theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ấn định số lượng đại biểu tham luận tại Đại hội theo hướng đại diện cho các ngành nghề, các thành phần doanh nghiệp, các hội viên, doanh nhân tiêu biểu. Hiệp hội cần phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ gắn với tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp cần chú ý đến công tác tuyên truyền  trước, trong và sau Đại hội và định hướng công tác nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới. Tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và kêu gọi các doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn tỉnh giúp đỡ Hiệp hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ II.

Cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh với vai trò là mái nhà chung của doanh nghiệp Yên Bái nên tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp Yên Bái vào ngày 30 hàng tháng để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Mạnh Cường

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục