Tuổi trẻ Văn Chấn “Lập thân, lập nghiệp”

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2017 | 1:44:09 PM

YênBái -

YBĐT - Toàn huyện đã có trên 80 mô hình của thanh niên làm kinh tế giỏi.

Đoàn viên Hoàng Văn Doan ở xã Sơn A, huyện Văn Chấn bắt đầu khởi nghiệp mô hình nuôi lợn  từ tháng 6/2016 với 15 con lợn nái và 35 con lợn thịt, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, kết hợp với kinh nghiệm học được từ các mô hình khác. Đến nay, đoàn viên trẻ Hoàng Văn Doan có trong tay gần 100 con lợn thịt và 40 con lợn giống, bước đầu cho thu nhập trên 50 triệu đồng. Thời điểm giáp tết Nguyên đán, giá lợn hơi bấp bênh nhưng Doan cho rằng nuôi lợn vẫn cho thu nhập cao.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân trên địa bàn về vật liệu xây dựng, năm 2009, đoàn viên Chu Minh Tân, sinh năm 1990 ở xã Sơn A cùng gia đình quyết định thử nghiệm mô hình sản xuất gạch không nung. Từ một máy dập ban đầu, đến nay Tân đã trang bị được 2 máy với công suất 6.000 viên/ngày, 4 ô tô chở vật liệu, thu nhập sau khi trừ chi phí được 400 triệu đồng/mỗi năm.

Đến nay trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như đoàn viên Phạm Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Nông trường Trần Phú với mô hình trồng cam, nuôi ba ba, mỗi năm cho thu nhập 200 triệu đồng, được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ VI/2016 cho Nhà nông trẻ xuất sắc; hay đoàn viên Nguyễn Văn Đức - Chi đoàn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm với mô hình VACR, mỗi năm cho tổng thu nhập trên 900 triệu đồng, được Tỉnh đoàn Yên Bái trao Quyết định đầu tư vốn tại Diễn đàn Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp năm 2016. Toàn huyện đã có trên 80 mô hình của thanh niên làm kinh tế giỏi.

Có được kết quả trên, những năm qua, cùng với các phong trào thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: "Tuổi trẻ Văn Chấn học tập và làm theo lời Bác", Huyện đoàn Văn Chấn còn thực hiện tốt các phong trào "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới", đặc biệt là phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Trong năm 2016, Huyện đoàn Văn Chấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân được trên 10,3 tỷ đồng cho thanh niên vay phát triển kinh tế nâng “tổng dư nợ ngân hàng” mà Huyện đoàn đang quản lý lên gần 82 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, với những kết quả đạt được, tuổi trẻ huyện Văn Chấn đang tham gia mạnh mẽ vào phong trào “Thanh niên Yên Bái- sáng tạo khởi nghiệp”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Văn Tuấn – Quyết Thắng

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục