Hiệu quả từ Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” ở xã Tân Lập

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/11/2017 | 4:15:43 PM

YênBái - YBĐT - Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với ý chí vượt khó làm giàu, đến nay, toàn xã Tân Lập có trên 250 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, mỗi năm Hội đã giúp 7 - 8 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Trải qua nhiều mô hình chăn nuôi như chăn nuôi lợn, gà, cá nhưng khi nuôi thỏ bà Phùng Thị Tuyển, thôn Bản Hạ, xã Tân Lập, huyện Lục Yên mới thực sự yên tâm vì nuôi thỏ không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nguồn thức ăn sẵn có, giá thành lại ổn định, bởi gia đình bà đã ký kết được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
 

Mô hình chăn nuôi thỏ của gia đình bà Phùng Thị Tuyển, thôn Bản Hạ, xã Tân Lập cho thu nhập mỗi năm ngót 100 triệu đồng.

Với kinh nghiệm nuôi cá lâu năm và được tham gia các lớp chăn nuôi thủy sản do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức, ông Hứa Thành Đồng, thôn Bản Tại đã tận dụng nguồn nước tự nhiên sẵn có và diện tích ruộng kém hiệu quả để mở rộng diện tích ao nuôi. Theo ông Đồng đây là loại cá khó nuôi, lâu được thu hoạch nhưng giá trị kinh tế của nó thu được lớn nên ông vẫn quyết tâm đầu tư.

Cùng với các hội viên nông dân tiêu biểu của xã, bằng sự năng động, sáng tạo, bà Dương Thị Lan, thôn Bản Tại đã tạo dựng được mô hình kinh tế tổng hợp: chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò, ba ba, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ ăn uống, phục vụ đám cưới với thu nhập ngót 1tỷ đồng mỗi năm. Nữ tỷ phú nông dân này bà Lan còn tích cực giúp đỡ những hội viên nghèo trong xã như cho vay vốn với lãi suất thấp, cho nuôi rẽ trâu, bò; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm của bản thân trong sản xuất, kinh doanh cho các hộ có nhu cầu. Với thành tích của bà Lan nhiều năm liền bà được công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG cấp tỉnh, đặc biệt năm 2017 bà Lan được nhận danh hiệu hộ nông dân SXKDG cấp Trung ương.


Bà Dương Thị Lan, thôn Bản Tại ngoài tích cực phát triển kinh tế gia đình bà còn luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm để các hội viên có nhu cầu, phát triển kinh tế.

Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với ý chí vượt khó làm giàu, đến nay, toàn xã Tân Lập có trên 250 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, mỗi năm Hội đã giúp 7 - 8 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
 
Đó là những minh chứng cho hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giúp người nông dân phát huy sự năng động, khai thác tiềm năng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

 
Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục