Sáng mãi phẩm chất nữ thanh niên xung phong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/4/2018 | 3:56:14 PM

YênBái - YBĐT - Phát huy phẩm chất của thanh niên xung phong (TNXP) năm xưa, những nữ TNXP hôm nay tiếp tục đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.


Phát huy phẩm chất của người cựu thanh niên xung phong (TNXP), bà Hoàng Thị Hạ, khu 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình luôn là gương sáng trên mặt trận phát triển kinh tế. Sau bao nỗ lực, hiện nay gia đình bà Hạ đã có được 9 con bò, trên 50 gốc bưởi, nhãn và gần 1 ha đồi rừng, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.



Bà Nguyễn Thị Chiến, thôn 3, xã Hán Đà, huyện Yên Bình chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Chiến, thôn 3, xã Hán Đà tham gia TNXP thuộc đơn vị 442 đội 44 từ năm 1968 tại Trường Sơn. Năm 1972, bà xuất ngũ về quê (Hưng Hà, Thái Bình). Năm 1974, bà theo chồng lên Yên Bái làm kinh tế. Phát huy tinh thần ý chí một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bà đã cải tạo trên 1 ha lau lách thành vườn chè, bưởi cho thu nhập 50 triệu đồng mỗi năm. Nhờ vậy, bà Chiến đã nuôi được 5 con trưởng thành.

Cùng với bao chàng trai, cô gái tham gia mở đường mòn Hồ Chí Minh những năm 1971 – 1974 góp sức cho ngày miền Nam giải phóng, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bà Hoàng Thị Ngà, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình trở về làm công nhân tại Lâm trường Yên Bình. Sẵn kinh nghiệm, khi về nghỉ chế độ, bà Ngà lại tiếp tục tham gia phát triển kinh tế đồi rừng. Hiện, bà có 3,5 ha keo, bồ đề và trên 150 gốc bưởi Đại Minh, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.

Không chỉ bà Hạ, bà Chiến, bà Ngà, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có trên 41 hộ cựu TNXP có mô hình kinh tế tổng hợp, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, là một trong những huyện có các mô hình phát triển kinh tế của cựu TNXP nhiều nhất của tỉnh. Trong số đó cũng chiếm phần lớn là các nữ TNXP.

Phát huy phẩm chất của TNXP năm xưa, những nữ TNXP hôm nay tiếp tục đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. 

Minh Huyền – Quyết Thắng

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục