Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm: Cần dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/6/2022 | 6:00:08 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 15/6, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đã kiểm tra và làm việc về tiến độ một số công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao quản lý thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án Đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án Đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã kiểm tra tiến độ Dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án có tổng kế hoạch vốn giao trên 158,2 tỷ đồng, trong đó  vốn giao năm 2022 là 80 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 21 tỷ đồng; vốn còn lại trên 58,9 tỷ đồng. 

Vướng mắc chính hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng: nhiều vật kiến trúc, công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp chưa được xác định thời điểm xây dựng hoặc xác định chậm, chưa đầy đủ, không rõ ràng nên khó khăn cho công tác lập phương án; nhiều hộ dân không đồng ý kiểm kê, không cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên công tác xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn. Hiện còn 40 hộ chưa được kiểm kê, 82 hộ đã kiểm đếm chưa phê duyệt, 19 hộ đang trình thẩm định. 

Sau khi đi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đơn vị chủ đầu tư, UBND thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên để đánh giá tiến độ triển khai các dự án.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị đang làm chủ đầu tư 18 dự án giao thông, trong đó có 6 dự án trọng điểm thực hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Vướng mắc lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Điển hình như: Dự án đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Dự án này còn vướng 11 hộ chưa bàn giao giải phóng mặt bằng do kiến nghị về đơn giá đất ở, đơn giá vật kiến trúc. Ngoài ra, giá vật liệu, nhiên liệu trên thị trường biến động lớn làm ảnh hưởng tới đến giá thành công trình. 

Đối với Dán đầu tư nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái, hiện đã bàn giao mặt bằng thi công trên 50% tổng chiều dài 6,2 km toàn tuyến. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng tuyến chính và 2 khu tái định cư còn vướng mắc, dẫn tới khó khăn cho việc triển khai thi công.  

Trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện cũng đang triển khai Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 37 và Dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tuy nhiên, cũng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, do đó, chủ đầu tư đề nghị cần vấn đề này để triển khai thi công Dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước đánh giá các dự án do BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao quản lý thực hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên đều là những dự án quan trọng, song tiến độ chung chưa đạt yêu cầu. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan giải quyết dứt điểm đối những khó khăn vướng mắc đối với từng dự án. Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; giải phóng được đoạn nào thì bàn giao cho nhà thầu đoạn đó để tổ chức thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao mốc thời gian cụ thể cho từng dự án, hoàn thành việc điều chỉnh bản đồ, các thủ tục hành chính, để giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện thi công trên tinh thần khó khăn, vướng mắc ở đâu, giải quyết ở đó, trên cơ sở nỗ lực, phối hợp tập trung cao độ xử lý. 

Đồng chí cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số thủ tục hành chính, công tác phối hợp giải quyết xử lý linh hoạt, đúng quy định tạo thuận lợi cho người dân cũng như thuận lợi trong thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng...

Văn Thông

Tags Yên Bái Nguyễn Thế Phước thủy điện giao thông công trình trọng điểm

Các tin khác
Các đơn vị thi công công trình cầu suối Phình, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng bộ huyện 20/6/1947-20/6/2022, ngày 15/6, huyện Yên Bình đã khởi công 3 công trình cầu dân sinh tại các xã: Tân Nguyên, Ngọc Chấn, Phúc An.

Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Yên Bái đồng thời triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Để nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án chính sách, tỉnh Yên Bái chủ trương tập trung lồng ghép nguồn lực để đảm bảo đủ vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình (20/6/1947 – 20/6/2022), chiều 15/6, UBND huyện Yên Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp huyện.

Cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên giúp dân gặt lúa

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nhiều diện tích lúa xuân của bà con nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên bị ngập úng, nguy cơ mất trắng. Để kịp thời thu hoạch, nhiều ngày qua, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể của xã Tân Lĩnh đã cùng nhau giúp dân gặt lúa nhằm giảm bớt thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục