Phát triển bền vững trên đồng đất Đại-Phú-An

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/6/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thực hiện nghị quyết HĐND, năm qua, xã An Thịnh (Văn Yên) duy trì và ổn định tăng trưởng kinh tế ở mức 12,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; bình quân thu nhập đầu người đạt 8 triệu đồng, lương thực bình quân 485 kg/người/năm. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2009, đã có 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được thông qua tại kỳ họp thứ X. Ngay sau kỳ họp, các đại biểu kịp thời triển khai Nghị quyết HĐND đến với cử tri ở 18 thôn, bản; UBND xã tập trung điều hành, đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Toàn xã An Thịnh có đàn lợn 10.500 con.
Toàn xã An Thịnh có đàn lợn 10.500 con.

Là địa phương mà cơ cấu nông, lâm nghiệp chiếm tới 65% nên việc giữ vững diện tích gieo trồng, nâng cao năng suất và tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích là hết sức quan trọng. Với 250 ha đất lúa hai vụ, An Thịnh chỉ đạo gieo cấy 40% giống lúa lai, còn lại là giống Chiêm Hương đặc sản. Riêng diện tích thâm canh cánh đồng có thu nhập 60 triệu đồng trở lên, kế hoạch đặt ra trong năm 2009 là 190 ha. Vụ xuân, thuận lợi về thời tiết và nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến nên lúa khá tốt, năng suất ước đạt 5,6 tấn/ha. Thời điểm này, nhân dân đang khẩn trương thu hoạch để làm đất gieo cấy vụ mùa.

Nằm bên sông Hồng, An Thịnh có tới 33 ha đất bãi và được quy hoạch trồng ngô 3 vụ để có sản lượng hạt 445 tấn/năm; ngô đông trồng trên đất lúa là 185 ha theo kế hoạch huyện giao. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 13% và mức thu nhập 10 triệu đồng/người/năm, xã đưa ra giải pháp: chuyển đổi đất nông nghiệp có năng suất thấp vào sản xuất thâm canh có hiệu quả cao, xây dựng mô hình thâm canh lúa cải tiến, mô hình chăn nuôi tập trung. Ngoài ra, xã tích cực vận động các gia đình phát triển chăn nuôi, trồng sắn, trồng chè, nhất là trồng quế. Hiện nay, An Thịnh có 790 ha quế, trong đó có 10 ha trồng mới, diện tích lớn ở các thôn Khe Cỏ, Cây Đa, Khe Cát, Làng Chẹo... và sản phẩm vỏ quế mang lại nguồn thu cho một số hộ từ 30 - 50 triệu đồng mỗi năm.

Với chăn nuôi, địa phương đặt mục tiêu tổng đàn trâu 800 con, đàn lợn 10.500 con, đàn gia cầm 30.000 con. Bên cạnh tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, xã chú trọng tiêm phòng dịch, kiểm soát giết mổ, hướng dẫn vệ sinh chuồng trại, bảo vệ môi trường. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, không có dịch xảy ra và đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt. Trên địa bàn xã đã xuất hiện những mô hình phát triển trang trại kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ đạt hiệu quả cao như hộ ông Nguyễn Ngọc Thắm ở thôn Làng Chẹo, ông Hoàng Văn Thương ở thôn Làng Lớn, ông Nguyễn Ngọc Năm ở thôn Trung Tâm... Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2008 còn 15% và tiếp tục giảm 80 hộ, bằng 4%.

Phát triển kinh tế tạo đà cho phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Trong năm nay, An Thịnh tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã và nhất là hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống 1,2%. Giảm trường hợp sinh con thứ ba trở lên, xã thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và củng cố kết quả đã đạt được ở 8 thôn, nhất là gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng làng văn hóa để vận động. Bây giờ, toàn xã có 65% số hộ có đủ 3 công trình vệ sinh, 85% số hộ được dùng nước sạch và nhân dân được quan tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự hưởng thụ văn hóa ngày càng được nâng lên; các giải bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn nghệ thường xuyên được tổ chức không chỉ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần tích cực xây dựng nông thôn văn hóa.

Cùng với phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các thôn thì việc tăng cường giám sát của HĐND xã thúc đẩy việc sớm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2009. An Thịnh sẽ vươn lên và trở thành một địa phương phát triển bền vững trên đồng đất Đại - Phú - An giàu đẹp.

N.H

Các tin khác
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Đến ngày 15/6 tới, đơn vị nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (16/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 410 đồng, giá bán xuống mốc 23.130 đồng/lít.

12.300 lượng vàng miếng SJC đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu bán thành công.

Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng 16/5, có 11 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 12.300 lượng vàng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng lần thứ 7. Ảnh minh họa.

Sáng 16/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 với giá đặt cọc 87,5 triệu đồng một lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục