Văn Yên: Vụ lúa đông xuân giành thắng lợi

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/6/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT- Giống như nhiều địa phương khác, bước vào sản xuất vụ đông xuân 2008-2009, nhà nông Văn Yên (Yên Bái)gặp rất nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự nỗ lực của bà con nông dân, toàn huyện đã đưa vào gieo cấy gần 3 ngàn ha lúa. Khó khăn chồng chất khó khăn, cứ tưởng một mùa lúa thất bát, nhưng đến nay 65% diện tích lúa được thu hoạch, năng suất bình quân đạt 53 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Nông dân xã Đại Phác (Văn Yên) thu hoạch lúa đông xuân.
Nông dân xã Đại Phác (Văn Yên) thu hoạch lúa đông xuân.

Để đích mục sở thị, chúng tôi đã về vùng trọng điểm lúa Đại-Phú-An, đi đến đâu cũng bắt gặp không khí làm việc nhộn nhịp, phấn khởi bằng những gánh lúa nặng trĩu, thóc về đầy bồ. Những cánh đồng lúa vàng trĩu bông đang được bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch khẩn trương để kịp thời vụ làm mùa sớm. Hàng chục chiếc máy tuốt lúa chạy hết công suất, nhả khói phun rơm ngay tại ruộng, xa xa những chiếc máy cày hối hả làm đất gieo cấy vụ mùa. Công nghiệp hoá, cơ giới hoá đang được áp dụng vào từng thửa ruộng. Trên các khu ruộng thiết kế bài bản phục vụ cho cơ giới hoá, kênh mương đã được kiên cố hoá, đường giao thông thuận lợi, đó là tiền đề để hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

 Chị Nguyễn Hoàng Lanh cùng mấy người trong xóm đang thu hoạch lúa dừng tay nói to: “Cứ tưởng vụ lúa này mất ăn vì sâu bệnh, hoá ra lại được mùa lớn. Nhờ cán bộ nông nghiệp, khuyến nông vận động đưa giống mới vào sản xuất, rồi hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, cấy mạ non, ít rảnh, phòng trừ rầy nâu… lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao đạt gần 6 tấn/ha. Làm nông nghiệp, muốn hiệu quả, năng suất cao nhà nông cần phải có kiến thức, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chứ chỉ dựa vào kinh nghiệm, cần cù lao động thì vẫn  chưa đủ”.
     
Không riêng gì nhà chị Lanh mà có lẽ cả cánh đồng Đại-Phú-An (xã Đại Phác, An Phú, An Thịnh) đều được mùa lớn. Bên cạnh việc cố gắng của bà con nông dân, còn phải nói đến quyết tâm chỉ đạo cao của các đơn vị trong ngành nông nghiệp, lãnh đạo các xã, thôn bản đã vận dụng tối đa các nguồn lực, chỉ đạo sản xuất tốt để tạo năng suất. Lực lượng khuyến nông mở hàng chục lớp tập huấn thâm canh, trồng trọt… cho gần 3 nghìn lượt hộ nông dân. Các đơn vị phục vụ nông nghiệp cung ứng trên 120 tấn giống các loại, 150 tấn phân bón, hàng tỷ đồng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

Công tác thủy lợi được chú trọng, huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn khai thác ở các công trình thủy lợi, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, đáp ứng đủ nước tưới cho sản xuất, chỉ có số ít diện tích thiếu nước cục bộ. Tình hình sâu bệnh cũng diễn biến khá phức tạp, vào giai đoạn cuối tháng tư thời tiết bất thường, độ ẩm cao, số giờ nắng thấp, sâu bệnh phát triển khá mạnh, nhất là tập đoàn rầy nâu, rầy lưng trắng. Đặc biệt trên các giống lúa thuần tại các xã vùng thấp, vùng trọng điểm lúa Đại-Phú-An, song do làm tốt công tác phòng trừ kịp thời, toàn bộ diện tích đã được khống chế, không ảnh hưởng mấy đến quá trình sinh trưởng, năng suất lúa.

Toàn bộ diện tích phơi đòng, trỗ bông vào đúng dịp thời tiết thuận lợi cũng góp phần quan trọng tạo nên năng suất cao. Đến nay toàn bộ diện tích ở vùng thấp đã cơ bản thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt 53 tạ/ha, sản lượng thóc ước đạt gần 14 ngàn tấn.
     
 Nhờ được mùa lúa đông xuân, bà con nông dân trong huyện rất phấn khởi, thu hoạch đến đâu bà con làm đất gieo cấy vụ mùa luôn đến đó, để bảo đảm thời vụ cho sản xuất vụ đông. Vụ đông năm nay, huyện phấn đấu đưa vào gieo trồng 400 ha ngô, 600 ha cây rau mầu, đậu, đỗ trên đất hai vụ lúa. Để đạt mục tiêu đó, huyện vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa và chuẩn bị đất, mạ gieo cấy trên 1 ngàn ha lúa mùa sớm. Về cơ cấu giống, đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, ngắn ngày vào gieo cấy. Đối với các xã vùng cao, bà con đang tích cực thu hoạch nốt diện tích, thu hoạch tới đâu làm đất, đổ ải đến đó, phấn đấu gieo cấy lúa mùa kết thúc vào trung tuần tháng 7.
     

Sự năng động trong chỉ đạo, sản xuất, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giờ nhà nông Văn Yên chỉ cầu trời mưa thuận, gió hoà chắc chắn lại có thêm một vụ mùa và vụ đông thắng lợi.

Ngọc Trúc

 

Các tin khác
Giá vàng đang thẳng đứng trong hai tuần qua.

Với mức tăng thẳng đứng như hiện tại, chuyên gia cho rằng nhiều khả năng giá vàng thế giới lập đỉnh mới, vượt mốc cao nhất mọi thời đại hồi tháng 4 với 2.491 USD/ounce.

Đề xuất Luật Đất đai số 31/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Sáng 17/5, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đi thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Đến ngày 15/6 tới, đơn vị nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục