Giá lúa gạo sẽ tăng trở lại

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/6/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 16/6, Bộ NN-PTNT cho biết, hiện giá lúa gạo xuất khẩu đang có dấu hiệu tăng trở lại sau một thời gian liên tục giảm giá do thị trường và nhu cầu của thế giới chững lại.

Cụ thể, hiện giá gạo 5% tấm xuất khẩu mà các doanh nghiệp của Việt Nam đang thực hiện đã tăng thêm khoảng 20 USD/tấn, từ mức 380-890 USD lên mức 405-410 USD/tấn. Gạo 10% và 15% tấm bắt đầu tăng từ đầu tháng 6-2009 đến nay.

Theo nhận định, nguyên nhân là do nhu cầu của các nước nhập khẩu đang tăng trở lại. Trong đó, nước nhập khẩu khối lượng lớn gạo của Việt Nam là Philippines lại vừa quyết định từ tháng 7-2009, sẽ nhập khẩu thêm 700.000 tấn gạo của Việt Nam, nâng tổng sản lượng nhập khẩu gạo của Việt Nam vào Philippines trong cả năm lên 2,2 triệu tấn gạo. Malaysia cũng vừa quyết định mua thêm 150.000 tấn gạo của Việt Nam để dự trữ.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 6-2009, đã có thêm 285.000 tấn gạo được các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu. Còn tính từ đầu năm 2009 đến nay, đã có khoảng 4,76 triệu tấn gạo được ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó, đã giao cho khách hàng khoảng 3,2 triệu tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 87% về lượng và 51% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

(Theo TPO)

Các tin khác
Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Giá vàng đang thẳng đứng trong hai tuần qua.

Với mức tăng thẳng đứng như hiện tại, chuyên gia cho rằng nhiều khả năng giá vàng thế giới lập đỉnh mới, vượt mốc cao nhất mọi thời đại hồi tháng 4 với 2.491 USD/ounce.

Đề xuất Luật Đất đai số 31/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Sáng 17/5, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đi thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục