Cho nông dân vay hỗ trợ lãi suất: Thủ tục sẽ đơn giản hơn

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/5/2010 | 2:12:05 PM

Ngày 12-5, tại buổi tổng kết chương trình hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn mua máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp..., đại diện Bộ Công thương thừa nhận chương trình này hiện giải ngân ít nhất trong khi nhu cầu rất nhiều.

Vợ chồng bác nông dân Năm Thọ đang cân nhắc mua máy nông nghiệp bằng vốn tích lũy của gia đình tại hội chợ lúa gạo Hậu Giang.
Vợ chồng bác nông dân Năm Thọ đang cân nhắc mua máy nông nghiệp bằng vốn tích lũy của gia đình tại hội chợ lúa gạo Hậu Giang.

Chương trình hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn mua máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp theo quyết định 497/2009 của Thủ tướng Chính phủ triển khai từ đầu năm 2009, nhưng đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc.

Nông dân vẫn khó vay vốn

Đề nghị kéo dài gói hỗ trợ lên 5 năm

Trong phần kiến nghị, ông Nguyễn Sỹ Lượng đề nghị cần nâng số tiền cho vay hỗ trợ lãi suất cho phù hợp với mức đầu tư của từng loại cây trồng. Cho vay mua vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn, ông Lượng cho rằng mức hiện tại 50 triệu đồng, cần nâng lên mức 100 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Lượng đề nghị nên kéo dài gói hỗ trợ ưu đãi lên năm năm. Hội Nông dân cũng kiến nghị nên mở rộng đối tượng được hỗ trợ sang cả lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do dân đang khó khăn vì dịch nhiều.

Ông Nguyễn Sỹ Lượng, phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho hay để được vay vốn hỗ trợ lãi suất, có ngân hàng đề nghị chủ tịch UBND xã, phường ký xác nhận nông dân không mua đi bán lại máy móc mua bằng vốn hỗ trợ, điều này khiến nhiều địa phương không dám xác nhận vì không có cơ sở nào để ký.

Đặc biệt, ông Lượng khẳng định nhiều nơi “cán bộ ngân hàng không thích tiếp nông dân vì vay lắt nhắt”. Thậm chí, theo ông Lượng, vẫn có tình trạng dân làm thủ tục xong thì nhiều chi nhánh ngân hàng nói không có tiền...

Ông Lê Văn Việt, phó tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp VN, cũng cho rằng thực tế cán bộ ngân hàng đi thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho dân vay 12 triệu đồng cũng phải làm đúng quy trình giống như cho doanh nghiệp vay cả trăm tỉ đồng. Trong khi đó “mùa vụ thu hoạch chỉ mười ngày, nếu cứ phải chờ thì nhiều khi qua mất vụ rồi”.

Tổng kết của Bộ Công thương cũng thừa nhận tính đến ngày 31-12-2009, tổng số tiền cho vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định 497 mới đạt 776 tỉ đồng, chỉ chiếm 0,22% vốn hỗ trợ lãi suất. Số lãi được hỗ trợ cũng chỉ 17,2 tỉ đồng. Đáng lưu ý tại một số địa phương giải ngân rất thấp như Đắk Nông 440 triệu đồng, Bắc Kạn 20 triệu đồng... Mức cho vay hỗ trợ để mua vật tư nông nghiệp chỉ 7 triệu đồng/ha, Bộ Công thương cũng công nhận là không đủ trang trải chi phí sản xuất nên người dân vay ít...

Được vay tín chấp đến 500 triệu đồng

Theo ông Trương Quang Hoài Nam - vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương, hiện bộ đã trình Thủ tướng sửa quyết định 497 bằng quyết định 2213/2009, trong đó đề nghị mở rộng danh mục hàng hóa được hỗ trợ lãi suất. Quyết định mới không quy định cụ thể loại máy móc nào mà quy định chung là các sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ sản suất, chế biến nông nghiệp.

Tương tự, ông Nguyễn Danh Trọng - vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước - cũng cho biết ngày 12-4, Chính phủ đã ban hành nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Cụ thể, nghị định quy định các thủ tục cho vay đơn giản hơn, trong đó cho vay không phải thế chấp từ mức 10 triệu đồng đã tăng lên 50 triệu đồng. Ông Trọng cam kết với nghị định này, việc cho vay trong nông nghiệp theo gói hỗ trợ lãi suất cũng sẽ cởi mở hơn.

Đặc biệt, với các hộ kinh doanh sản xuất ngành nghề hoặc dịch vụ phục vụ nông nghiệp có thể được cho vay không thế chấp tới 200 triệu đồng. Chủ trang trại, hợp tác xã được vay không thế chấp tới 500 triệu đồng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Sản xuất, chế biến chè tại Hợp tác xã Trà Shan tuyết Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, cơ chế để xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).

Nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên khai thác quế hữu cơ.

Bên cạnh các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự chủ động thay đổi phương thức sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế của người nông dân đã giúp tỉnh Yên Bái xây dựng và từng bước mở rộng diện tích một số vùng nguyên liệu chủ lực đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu khó tính nhưng đầy tiềm năng.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an.

Giá vàng SJC giữ mức 90,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 87,7 – 90,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, vàng thế giới giữ nguyên mức 2.414,4 USD/oz. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 16,37 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục