Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2014 | 8:01:08 AM

Các tham luận khẳng định, vai trò và sức ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt biên giới Việt Nam

Hội thảo tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội thảo tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm ngày "Ngoại giao Thế giới", tối qua (14/4), Tổ chức "Ai Cập và Thế giới" phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, tổ chức cuộc hội thảo nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, nhà ngoại giao quốc tế kiệt xuất của thế giới trong thế kỷ 20. Tham dự có các nhà ngoại giao, nhà văn, nhân sỹ, báo giới Ai Cập, khu vực và quốc tế.   

Phát biểu khai mạc sự kiện, Ngài Magdy Morgan, Chủ tịch Hội đồng giám sát báo chí tối cao Ai Cập, chủ trì buổi hội thảo, khẳng định: "Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo vĩ đại, thiên tài. Chính Người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam chiến thắng người Mỹ, đánh bật người Mỹ ra khỏi đất nước Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đưa Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn trên mọi lĩnh vực, chứ không chỉ có riêng quân sự. Cá nhân tôi đánh giá cao người Việt Nam bởi họ yêu quí lãnh tụ của mình. Người Việt Nam luôn sẵn sàng làm mọi việc để tôn vinh và tri ân Người. Hôm nay, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào được tôn vinh con người vĩ đại này, một con người đã khiến cho các dân tộc và các nhà lãnh đạo khác biết đến Việt Nam của ngày hôm nay và triển vọng phát triển của ngày mai".

Cũng tại diễn đàn, Đại sứ các nước Morocco, Iraq, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Cairo cùng nhiều đại biểu đã trình bày tham luận nêu bật vai trò lịch sử vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam. Các tham luận khẳng định, vai trò và sức ảnh hưởng của Hồ Chí Minh đã vượt biên giới Việt Nam, trở thành sự cổ súy và nguồn động lực mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh độc lập dân tộc trên phạm vì toàn thế giới.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Đại biện lâm thời Sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao việc tổ chức cuộc hội thảo tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổ chức "Ai Cập và Thế giới" khởi xướng. Ông Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ tin tưởng rằng, những sự kiện mang đầy ý nghĩa như thế này là những cầu nối hữu hiệu nhất, kết nối giữa nhân dân Việt Nam với các nước bạn bè trên thế giới, trong đó có Ai Cập và khối các nước A rập.

(Theo VOV)

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục