Chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/7/2014 | 3:50:38 PM

YBĐT - Dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh Yên Bái, ngày 30/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1014), 25 Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) (ảnh).

Theo kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động ở 2 cấp là cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố; với các hoạt động như: Hội thảo tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, hội thao quốc phòng, trưng bày triển lãm giới thiệu sách, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, viếng các anh hùng liệt sỹ, tổ chức mít tinh, gặp mặt, giao lưu ôn lại truyền thống... Để tổ chức thành công các hoạt động này, UBND tỉnh đã giao cho các ngành thành viên Ban chỉ đạo tổ chức ngày lễ lớn của tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị mọi điều kiện và phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt các hoạt động trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

Trên cơ sở 10 hoạt động kỷ niệm chính, các ngành thành viên Ban chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch của tỉnh, đồng thời đóng góp thêm mộ số ý kiến như: Trong hoạt động gặp mặt kỷ niệm cần có thêm thành phần đại diện của cán bộ nghỉ hưu thuộc lực lượng vũ trang, đại diện chiến sỹ Âu Cơ, chiến sỹ chiến đấu trên các mặt trận điển hình; đối với cấp huyện cần phân cấp tổ chức gặp mặt...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với 10 nội dung hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Căn cứ vào hướng dẫn của Quân khu II và của tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự thảo kế hoạch; đặc biệt gấp rút xây dựng dự trù kinh phí cụ thể và thời gian tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm cho phù hợp, phối hợp với Sở Tài chính lên kế hoạch, bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm được diễn ra thành công với phương châm đảm bảo không khí chào mừng vui tươi, nhiều ý nghĩa và tiết kiệm.

 Thiên Cầm

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục