Sinh viên Việt Nam giành giải với mô hình nhà chống động đất

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2014 | 8:08:22 AM

Theo thông tin từ trường Đại học Duy Tân, 4 sinh viên trên hiện đang theo học khoa Xây dựng của nhà trường, gồm Hà Anh Tuấn, Đặng Quốc Đạo, Lưu Anh Tín và Hồ Thu Thanh Thư.

4 sinh viên trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã giành giải Nhất tại Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất”, tổ chức tại Đài Loan.
4 sinh viên trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã giành giải Nhất tại Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất”, tổ chức tại Đài Loan.

Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất 2014” (IDEERS) được tổ chức tại Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu động đất Đài Loan (NCREE) trong hai ngày 20-21/9, do NCREE phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia về giảm thiểu thiệt hại (NCDR) và Mạng lưới các Trung tâm Nghiên cứu Động đất Châu Á - Thái Bình Dương (ANCER) .

Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích phát triển kỹ thuật chống động đất, giáo dục kiến thức bảo vệ khi có động đất xảy ra, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia sáng tạo khoa học về các kỹ thuật phòng chống động đất.

Cuộc thi năm nay thu hút 101 đội tham gia trong đó có 42 đội ở khối Trung học, 16 đội ở khối Sau đại học và 43 đội thuộc khối Đại học, đến từ 10 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đội của Đại học Duy Tân là đại diện duy nhất của Việt Nam, tham dự ở khối Đại học, đạt tổng số 139 điểm, cách biệt 14 điểm so với đội về nhì. 3 đội xếp sau Việt Nam là của Đài Loan trong khi 2 đội đến từ Hàn Quốc chia nhau vị trí thứ 5 và 6.

Trong các kỳ thi IDEERS trước đây, đội của trường Đại học Duy Tân từng giành được giải Ba và Khuyến khích với sản phẩm nhà chống động đất có khả năng chịu động đất khoảng 8 độ Richter.

(Theo VTV)

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục