Tăng cường trách nhiệm, đóng góp trí tuệ

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/9/2014 | 2:48:28 PM

YBĐT - Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trong hoạt động, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Vũ Linh (Yên Bình) đã chú trọng và phát huy vai trò của các tổ đại biểu trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như triển khai giám sát thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương.

Nhờ phát huy vai trò các tổ đại biểu HĐND nên các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp sát thực tế, được người dân ủng hộ.
Nhờ phát huy vai trò các tổ đại biểu HĐND nên các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp sát thực tế, được người dân ủng hộ.

Nằm dọc trên tuyến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế, xã Vũ Linh khá rộng, phân chia thành 13 thôn. Hệ thống đường đến các thôn trong xã có chiều dài 26 cây số nhưng chủ yếu là đường đất đi lại khó khăn. Trên địa bàn có 1.322 hộ, 5.560 khẩu, trong đó người Kinh chiếm 39,5%, còn lại là người Tày, Dao, Cao Lan, Nùng chung sống tập trung ở các thôn Ngòi Tu, Đá Trắng, Tầm Vông, Trại Máng, Đồng Chằm...

Từ đặc điểm dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội, các tổ đại biểu HĐND xã được cơ cấu, bố trí số lượng và tổ chức phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động của tổ đại biểu. HĐND xã Vũ Linh hiện có 8 tổ đại biểu với 26 đại biểu, trong đó có 11 đại biểu là cán bộ, công chức xã, 16 đại biểu là đảng viên, 8 đại biểu người dân tộc thiểu số. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu được tập huấn, cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động ở địa phương. Các tổ đại biểu và mỗi đại biểu đều hoạt động theo quy chế HĐND xã đề ra. Trước và sau các kỳ họp, các đại biểu đã chủ động tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và cử tri nơi cư trú để thông báo kết quả kỳ họp; tuyên truyền để cử tri và nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND xã. Mỗi quý, các tổ đều sinh hoạt để đánh giá hoạt động của tổ và xem xét việc tiếp nhận ý kiến của cử tri, nhân dân phản ánh.

Bà Vương Thị Tám, dân tộc Cao Lan, Tổ đại biểu số 3 thôn Đá Trắng cho biết: "Ngoài ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con qua họp thôn hoặc trao đổi qua gặp gỡ hàng ngày. Những kiến nghị đó, chúng tôi trao đổi với Ban Mặt trận để tổng hợp, báo cáo, vấn đề quan trọng thì chất vấn hoặc phản ánh tại kỳ họp gần nhất".

Thường trực HĐND xã đã thực hiện phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để trả lời kiến nghị của cử tri; có trường hợp đến tận cơ sở thôn để tiếp xúc, giải thích những vướng mắc của cử tri. Cùng với hoạt động giám sát thường xuyên của mỗi đại biểu và các tổ đại biểu, Thường trực HĐND xã luôn tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã và tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu và tổ đại biểu cũng luôn chịu sự giám sát của Thường trực nên thường xuyên có sự động viên, nhắc nhở, giúp cho hoạt động của tổ đại biểu cơ bản có nền nếp và hiệu quả.

Nhờ những cố gắng của đại biểu nên trong thời gian qua, công tác giám sát của Thường trực HĐND đã tiến hành ở cả 13 thôn với sự tham gia đầy đủ của các tổ đại biểu. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được tổ chức tốt, góp phần giải thích kịp thời các chủ trương, chính sách với cử tri và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ông Nịch Văn Chung - Phó chủ tịch HĐND xã Vũ Linh cho biết: "Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và tiếp xúc cử tri là cơ sở để HĐND xã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công 3 kỳ họp trong 6 tháng đầu năm nay, trong đó có một kỳ họp thường kỳ theo luật định và 2 kỳ họp chuyên đề".

Tại các kỳ họp, các đại biểu và tổ đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến để tháo gỡ những hạn chế, nêu giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Các kỳ họp đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phương án giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn xã theo Đề án của tỉnh. Cũng theo ông Nịch Văn Chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã thông qua các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; về thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã; riêng thực hiện phương án giao đất, giao rừng theo Đề án của tỉnh HĐND xã đã có 2 nghị quyết chuyên đề.

Cùng với đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, HĐND xã đã tiến hành giám sát hàng năm nhằm đánh giá việc thực hiện các chương trình, mục tiêu,  nghị quyết của Đảng bộ và kết quả thực hiện nghị quyết HĐND. Thực hiện chương trình giám sát năm 2014 cho thấy, còn 3 chỉ tiêu đòi hỏi phải phấn đấu nhiều mới có thể đạt nghị quyết đề ra, đó là các chỉ tiêu trong công tác thu ngân sách, công tác dân số và diện tích trồng khoai các loại; đã có 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết như diện tích trồng sắn, năng suất lúa, trồng mới rừng, giao thông, thủy lợi...; công tác giảm nghèo, bảo đảm bảo an sinh xã hội triển khai khá tốt.

Từ nay đến hết năm, các tổ đại biểu duy trì hoạt động theo đúng quy chế, theo lịch sinh hoạt từng quý; tích cực vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đại biểu tăng cường trách nhiệm, chủ động đóng góp trí tuệ, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Minh Quang

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục