Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/12/2014 | 7:59:19 AM

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ đã thông báo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Theo đó, mặc dù năm qua bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự của Việt Nam. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Về công tác tham mưu, Bộ đã đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách cụ thể chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự như: Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông. Cùng với đó, tham mưu với Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản có tính khả thi và phát huy hiệu quả, tích cực trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bộ Công an đã tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các thành phố lớn.

Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm có chuyển biến rõ nét, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và tỷ lệ điều tra, khám phá đạt cao hơn năm 2013. Cụ thể năm 2014, Bộ Công an đã điều tra, khám phá 45.490 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 86.886 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,83%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,3%; triệt phá 2.725 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú  7.759 đối tượng truy nã, trong đó có 2.111 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, công điện của Trung ương, Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy…

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an năm 2015 được triển khai với mục tiêu cơ bản là: Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp trong CAND. Đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng diễn ra trong năm 2015; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia. Không để hình thành các tổ chức phản động trong nội địa. Tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Nâng cao tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự các cơ sở giam, giữ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, tích cực góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Khẩu hiệu hành động năm 2015 của toàn lực lượng CAND là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”…

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục