Sáng kiến từ thực tiễn

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 9:46:27 AM

YBĐT - Trong Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2014 của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, tôi khá ấn tượng với sáng kiến dụng cụ tháo lốp bánh xe PTR-152 của Thượng úy Khổng Quang Giản - Phó đại đội trưởng kỹ thuật, Đại đội 27 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Thượng úy Khổng Quang Giản (người ngoài cùng, bên phải) đang cùng các cán bộ, chiến sỹ áp dụng sáng kiến vào thực tế.
Thượng úy Khổng Quang Giản (người ngoài cùng, bên phải) đang cùng các cán bộ, chiến sỹ áp dụng sáng kiến vào thực tế.

Đến thăm phân đội đúng dịp đơn vị đang thực hiện "Ngày thứ 6 kỹ thuật", tôi phải xuống tận "nhà xe" mới gặp được anh. Lau mồ hôi trên trán, anh bắt tay tôi và chia sẻ: "Là lính kỹ thuật nên phải lăn lộn với máy móc, phương tiện; phải "mắt nhìn, tay sờ", nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị anh ạ!".

Đại đội 27 là đơn vị xe thiết giáp, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống theo chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh; bảo đảm phương tiện, xe máy có tình trạng kỹ thuật tốt; "nghiêng chìa là máy nổ" và cơ động, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ những ngày đầu về nhận công tác, anh đã tìm kiếm các loại sách kỹ thuật liên quan, tận dụng mọi thời gian nghiên cứu, học tập, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm cùng đồng chí, đồng đội.

Song, trên thực tế, phương tiện của phân đội trang bị đã lâu nên có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng khi vận hành. Để khắc phục tình trạng trên, anh đã cùng với chỉ huy phân đội thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật trong huấn luyện, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, xuống cấp của trang bị.

Vào những "ngày kỹ thuật" hàng tuần, anh thấy nhiều người rất vất vả khi tháo lốp ra khỏi tang trống của chiếc bánh xe thiết giáp "ngoại cỡ". Từ trước đến nay, việc làm này vẫn thực hiện thủ công, vừa vất vả vừa nguy hiểm. Anh đã trăn trở rất nhiều để làm sao anh em thực hiện nhiệm vụ được đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian và an toàn? Sau nhiều ngày tính toán, anh đã chế tạo nghiên cứu dụng cụ tháo lốp bánh xe PTR-152. Sáng kiến đã được áp dụng rất hiệu quả tại đơn vị, giúp cho nhân viên kỹ thuật thao tác tháo lốp xe quân sự PTR-152 thuận tiện, an toàn, tiết kiệm thời gian và công sức của bộ đội. Sáng kiến đã được Hội đồng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao, đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Không chỉ say mê trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, trên cương vị là người chỉ huy trực tiếp, anh đã tích cực cùng cấp ủy, chỉ huy phân đội thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Anh đặc biệt dành nhiều thời gian cho công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn, nhất là các đồng chí mới ra trường, kinh nghiệp công tác còn ít.

Với lòng say mê nghề nghiệp, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, năm 2014, Khổng Quang Giản được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, song phần thưởng lớn hơn cả đó là niềm tin yêu, quý mến của đồng chí, đồng đội dành cho anh.

Hoàng Chung

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục