Ban chỉ đạo 138 Chính phủ Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2015

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 5:14:06 PM

YBĐT - Ngày 28/1, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 với 63 tỉnh thành trong cả nước.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ chủ trì Hội nghị. Về phía cầu truyền hình Yên Bái, có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc  Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

Năm 2014, tình hình tội phạm cả nước xảy ra 59.988 vụ, tăng 1,48% so với năm 2013. Một số loại tội phạm xảy ra nhiều như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số loại tội phạm nghiêm trọng giảm như: giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ... Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 45.490 vụ phạm pháp hình sự, bắt 86.886 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,83%; trọng án đạt 93,3%. Một số loại tội phạm được phát hiện với nhiều diễn biến khá phức tạp như: Tội phạm mua bán người phát hiện 469 vụ với 685 đối tượng và 1.031 nạn nhân; tội phạm trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng, phát hiện 13.884 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường 11.728 vụ; tội phạm về ma túy phát hiện 19.929 vụ...

Đối với Ban chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái, năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Toàn tỉnh xảy ra 354 vụ về trật tự xã hội ( tăng 23 vụ so với năm 2013). Một số loại án giảm như: hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Một số loại án tăng như: giết người do nguyên nhân xã hội 9 vụ; mua bán người 2 vụ; hiếp dâm 3 vụ; cưỡng đoạt tài sản 6 vụ...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo tới các huyện, thị, thành phố thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 12 của  UBND tỉnh về nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng thân, rễ, quả cây thuốc phiện; dự án xây dựng xã, phường không có ma túy; thực hiện cuộc vận động"Toàn dân tham gia, giáo dục, quản lý, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm pháp hình sự và mắc các tệ nạn xã hội"... Các ngành, các cấp còn có nhiều chương trình hành động thiết thực xuống cơ sở, đặc biệt là địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, góp phần kiềm chế phát sinh nhiều loại tội phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhiều vấn đề trọng tâm năm 2015 như: Các tỉnh thành cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của dân tộc; xây dựng chương trình chiến lược phòng chống tội phạm năm 2015-2025 và định hướng 2030; các dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trong tình hình mới" và " Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm lứa tuổi chưa thành niên"; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường và gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại hình tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp..., góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn...

 P.S

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục